Hiệp ước Buôn bán vũ khí sắp có hiệu lực

Với việc đã có hơn 50 quốc gia phê chuẩn Hiệp ước Buôn bán vũ khí (Arms Trade Treaty - ATT), hiệp ước này sẽ có hiệu lực sau 90 ngày nữa, đại diện Liên hợp quốc ngày 25/9 tuyên bố.

Trong cuộc họp quan chức cấp cao về Hiệp ước Buôn bán vũ khí (ATT) tổ chức ngày 25/9 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), đại diện các nước Argentina, Bahamas, Séc, Bồ Đào Nha, đảo quốc Saint Lucia, Senegal và Uruguay đã đệ trình văn bản phê chuẩn ATT lên Ban Thư ký LHQ. Bosnia & Herzegovina sẽ gửi văn bản phê chuẩn ATT trong buổi tối cùng ngày, qua đó đưa số quốc gia phê chuẩn ATT lên con số 53.

Tại cuộc họp nói trên, Đại diện cấp cao của Liên hợp quốc về giải trừ quân bị, bà Angela Kane đã đọc bức thư của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, trong đó nêu rõ, các điều kiện để ATT có hiệu lực đã đầy đủ. ATT sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2014.

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh, sau khi ATT có hiệu lực, các nước cần đảm bảo hiệp ước này được thực hiện hiệu quả, đáp ứng mục tiêu của tất cả các quốc gia tham gia hiệp ước.

Ngày 2/4/2013, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã biểu quyết thông qua ATT. Ngày 3/6/2013, hơn 60 nước đã ký ATT. Theo trình tự, thủ tục có liên quan, hiệp ước này cần ít nhất 50 quốc gia ký kết, phê chuẩn và sẽ chính thức có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày quốc gia ký kết thứ 50 gửi văn bản phê chuẩn ATT lên LHQ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại