Anh vẫn bán vũ khí cho Nga bất chấp lệnh cấm vận

Hôm 23/7, theo báo cáo của các nghị sĩ Anh, nước này vẫn bán lô vũ khí trị giá hàng triệu USD cho Nga bất chấp lệnh cấm vận mà các nước phương Tây và Mỹ áp dụng đối với Moscow.

Telegraph cho hay, theo báo cáo trên, 251 giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Nga vẫn được chính phủ phê duyệt sau khi lệnh cấm vận Nga được áp dụng.

Thủ tướng Anh David Cameron.

Trong số 285 giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Nga, trị giá gần 224 triệu USD, chỉ có 34 giấy phép bị hủy bỏ.

Theo Telegraph, những giấy phép bị hủy bỏ bao gồm các loại tên lửa không đối không và các trang thiết bị dành cho tàu chiến.

Những giấy phép mà các nhà sản xuất và các nhà buôn bán vũ khí Anh đang nắm giữ bao gồm các loại súng bắn tỉa, quần áo chống đạn, xe quân sự không người lái và các trang thiết bị cho trực thăng.

Ủy ban Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí (CAEC) là cơ quan đã phát hiện ra những giấy phép xuất khẩu vũ khí trên. Hôm 23/7, ông Sir John Stanley, Chủ tịch CAEC, đã yêu cầu Ngoại trưởng Anh Philip Hammond xem xét thắt chặt hơn nữa các mặt hàng quân sự xuất khẩu sang Nga.

Báo cáo trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định áp dụng lệnh cấm vận xuất khẩu vũ khí sang Nga và kêu gọi Pháp hủy bỏ hợp đồng bán tàu chiến Mistral trị giá 1 tỷ bảng Anh cho Nga.

Nội dung thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ phiên bản điện tử của The Telegraph, nhật báo phát hành buổi sáng tại Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại