Hệ thống phòng không Pantsir-S2 quân đội Nga sắp nhận có gì mới?

Ly Vy |

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không phiên bản nâng cấp Pantsir-S2 sẽ được đưa vào biên chế của quân đội nước này trước cuối năm nay.

Tên lửa mới của hệ thống sẽ được tăng tầm bắn từ 20km lên 30km.

Theo trang mạng Army Recognition đưa tin, thông tin trên do một chỉ huy cấp cao của quân đội Nga cho biết hôm 10/4.

Chỉ huy lực lượng phòng không thuộc Không quân Nga Viktor Gumenny cho biết:

"Chúng tôi đang tiếp nhận nhiều thiết bị mới, nổi bật là các tổ hợp S-400 và Pantsir. Phiên bản nâng cấp Pantsir-S2 vừa hoàn thành thử nghiệm và sẽ đưa vào biên chế trước khi kết thúc năm 2015".

Hệ thống pháo, tên lửa phòng không Pantsir-S1.

Hệ thống pháo, tên lửa phòng không Pantsir-S1.

Pantsir-S2 là phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng không tầm ngắn cơ động Pantsir-S1 (gồm 2 pháo phòng không 2A38M cỡ nòng 30mm và 6 tên lửa 57E6-E).

Trước đó, vào tháng 4/2014, Đại tá Yuri Muravkin, phó chỉ huy lực lượng Tên lửa Phòng Không của Không quân Nga đã thông báo rằng, quân đội Nga sẽ nhận 1 phiên bản nâng cấp của hệ thống Pantsir-S1 và 1 tên lửa mới.

Tên lửa mới này sẽ tăng tầm bắn của hệ thống từ 20km lên 30km.

"Kích thước của tên lửa sẽ được thay đổi chút ít nhưng nó vẫn sẽ vừa với bệ phóng và không yêu cầu bất kỳ sự thay đổi nào khác" - ông Muravkin nói.

Theo ông Yuri Savenkov, Phó Giám đốc Cục thiết kế KBP, nơi thiết kế các hệ thống Pantsir, tên lửa tốc độ cao của hệ thống mới đã lần đầu tiên được sử dụng trong các buổi thử nghiệm tại Ashuluk.

Hệ thống Pantsir-S1 được thiết kế để bảo vệ các đơn vị quân sự, các khu vực và cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự trước các cuộc tấn công của máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và các vũ khí chính xác như bom dẫn đường, máy bay không người lái.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cho các lực lượng phòng không khác trước các cuộc tập kích đường không quy mô lớn.

Hệ thống được trang bị 12 tên lửa đất đối không và 2 pháo cỡ nòng 30mm.

Radar của hệ thống có khả năng phát hiện mục tiêu trên không với diện tích phản xạ từ 2-3m2 ở khoảng cách trên 30km và bám bắt mục tiêu ở khoảng cách trên 24km.

Nó cũng có thể hoạt động ở chế độ thụ động bằng cách sử dụng kênh hồng ngoại ở bước sóng dài với hệ thống tự động xử lý tín hiệu và theo dõi.

Hệ thống có thể cùng lúc khai hỏa 2 mục tiêu và tấn công đến 12 mục tiêu trong vòng 1 phút. Tầm bắn hiệu quả của tên lửa là 20km với độ cao tối đa 8km và với pháo phòng không là 3km và 4km.

Xác suất tiêu diệt mục tiêu từ 0,6-0,8 tùy thuộc vào loại mục tiêu. Thời gian phản ứng từ 5-6 giây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại