"Hệ thống lá chắn Mỹ không thể ngăn chặn tên lửa Nga"

Nhật Minh |

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tin chắc rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ngay cả về lâu dài vẫn không đủ khả năng đối phó với tên lửa chiến lược của Nga".

Hãng TASS dẫn lời ông Dmitry Rogozin phát biểu trên kênh truyền hình "Nước Nga 1" cho hay:

"Cả hiện nay cũng như thậm chí về lâu dài, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đều không đủ khả năng ngăn chặn hoặc gây nghi ngờ tiềm năng tên lửa chiến lược của Nga".

Tuy nhiên, ông Rogozin từ chối nói cụ thể về các chi tiết kỹ thuật.

Theo quan điểm của ông Rogozin, lúc này Washington cũng lo ngại trước kế hoạch tái trang bị của Nga.

Ông Rogozin tuyên bố:

"Mới chỉ ba năm trước, từng có rất nhiều người cười nhạo tình trạng của ngành công nghiệp-quân sự Nga.

Tất cả cho rằng chúng tôi chỉ có thể sản xuất chậu giặt và xoong nồi.

Tuy nhiên, bây giờ đã là chuyện hoàn toàn khác. Mỹ đang thực sự lo ngại trước kế hoạch của chúng tôi về tái trang bị cho lực lượng vũ trang".

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M. Ảnh: English Russia

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga. Ảnh: English Russia

Phó Thủ tướng Nga thông báo rằng, chỉ riêng năm 2014, Nga đã xuất xưởng 170 máy bay, 289 máy bay trực thăng, 87 chiến hạm, tàu thuyền và kỹ thuật hàng hải, 5 tàu ngầm (2 chiếc trong số này xuất khẩu sang Việt Nam).

Ông Rogozin nói:

"Nga đã đưa lên không gian 80 bộ máy vũ trụ, thực hiện 52 cuộc phóng từ lãnh thổ Nga và từ Baikonur, cùng hàng chục tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Đó là chưa kể pháo, súng phóng lựu, đạn dược…, tất cả những gì mà lực lượng vũ trang đang cần đến”.

Theo lời ông, mới chỉ hồi năm 2010, những mẫu vũ khí trên còn rất ít.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại