Hải quân Nga sắp có thêm tuần dương hạm nguyên tử

Sau khi hoàn tất quá trình nâng cấp, Admiral Nakhimov sẽ được bàn giao lại cho hải quân Nga vào năm 2018.

Hải quân Nga sẽ được bàn giao thêm tuần dương hạm nguyên tử mang tên lửa hạng nặng Admiral Nakhimov thuộc lớp Kirov sớm nhất có thể với giá thành nâng cấp tương đương một khu trục hạm hiện đại. Thông tin trên đã được hãng tin Interfax (Nga) đăng tải ngày 29-11 dẫn theo tuyên bố của chủ tịch Ủy ban Công nghiệp quốc phòng thuộc Duma quốc gia.

Nếu chương trình nâng cấp chiến hạm Admiral Nakhimov thành công sẽ đóng vai trò quyết định số phận các tuần dương hạm thuộc đồ án 1144 và 1164 đóng dở từ thời Liên Xô, một trong số đó là tuần dương hạm Admiral Lobov đang neo giữ ở Ukraine”, nhân vật trên cho biết.

Tuần dương hạm nguyên tử Admiral Nakhimov.

Đây cũng là hướng đi hợp lý tăng cường sức mạnh hải quân Nga khi các dự án đóng khinh hạm, khu trục hạm thế hệ mới đang gặp nhiều vấn đề về kỹ thuật, cũng như chi phí tăng cao.

Tuần dương hạm Admiral Nakhimov được đóng mới tại xưởng đóng tàu Nikolayev (Ukraine) năm 1982 và chuyển giao cho hải quân Liên Xô năm 1989, nhưng do thiếu kinh phí hoàn thiện, chiến hạm này đã nằm xưởng trong thời gian dài. Hiện, Admiral Nakhimov vẫn thuộc biên chế Hạm đội Biển Bắc.

Theo khuôn khổ đồ án 1144 Orlan, đã có 4 chiến hạm được đóng mới (kế hoạch là 8), nhưng ở thời điểm hiện tại chỉ có chiến hạm Pior Veliky là đang hoạt động. Sau khi hoàn tất quá trình nâng cấp, Admiral Nakhimov sẽ được bàn giao lại cho hải quân Nga vào năm 2018. Bộ Quốc phòng Nga cũng đang lên kế hoạch nâng cấp 2 chiến hạm thuộc lớp Kirov là Admiral Ushako và Admiral Lazarev.

Được thiết kế là chiến hạm chủ lực của hải quân Xô viết để đối phó với các hạm tàu sân bay, chiến hạm lớp Kirov có lượng choán nước tới 26.200 tấn và có thể đạt tốc độ tối đa là 32 hải lý/giờ. Hỏa lực cực mạnh của chiến hạm lớp Orlan là các tổ hợp tên lửa đối hạm tầm xa Granit, tên lửa chống ngầm Vodopad-NK, rocket chống ngầm Smerch-3 và Udav-1, hải pháo AK-130, ống phóng ngư lôi cỡ 533mm. Ngoài ra, chiến hạm lớp này còn mang các tổ hợp tên lửa phòng không nhiều tầm như: S-300F Fort, Osa-MA, tổ hợp pháo-tên lửa Kashtan và 3 máy bay trực thăng đa nhiệm hải quân Ka-27 PL.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại