Tiết lộ kế hoạch ‘xẻ thịt’ tuần dương hạm mạnh nhất thế giới

Tuấn Nguyễn |

(Soha.vn) - Kế hoạch ‘xẻ thịt’ lần này nhằm phục vụ cho việc lắp đặt thiết bị nâng cấp để đưa tuần dương hạm “Đô đốc Nakhimov” trở lại hoạt động vào năm 2018.

Cụ thể, tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng "Đô đốc Nakhimov" sẽ được xử lý trong hai giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ được hoàn hoàn thành trước ngày 20 tháng mười một năm 2013, với hơn 6.000 trang thiết bị được tháo dỡ từ thân tàu, chỉ giữ lại vỏ tàu và thiết bị điện hạt nhân. Việc gia công lại 2.400 chi tiết dự kiến ​​thực hiện trong năm tiếp theo.

Theo tính toán, sau khi phân kim, có thể thu được 53 tấn hợp kim nhôm, 66 tấn hợp kim thép, 115 tấn hợp kim đồng và dựa trên 644 tấn kim loại đen (thép carbon).

Tờ Izvestia trích lời Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà máy chế biến kim loại "Ascona" Ivan Palchenko cho biết sau khi hoàn tất việc phân kim tàu Đô đốc Nakhimov, các khối kim loại sẽ được chuyển giao cho các nhà máy thép để đúc thành phôi thoi. Có khả năng "Đô đốc Nakhimov” sẽ là "nhà tài trợ" cho các nhà sản xuất nhôm, đồng, đồng thau.

Tiết lộ kế hoạch ‘xẻ thịt’ tuần dương hạm mạnh nhất thế giới

Chỉ có phần vỏ và các thiết bị hạt nhân của tàu được giữ lại (Trong ảnh: Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov)

Bộ Quốc phòng Nga quyết định giữ lại vỏ và các thiết bị hạt nhân của tàu. Ước tính chi phí cho việc nâng cấp con tàu là 50 tỷ rúp, trong đó, 20,1 triệu rúp  sẽ được chi cho tháo dỡ và nấu chảy lại thiết bị và các thành phần của tàu.

Theo Chuẩn Đô đốc Vladimir Zakharov, việc nâng cấp tàu tuần dương "Đô đốc Nakhimov” là một lựa chọn đúng bởi để đóng vỏ tàu mới là rất khó khăn và tốn kém, trong khi đó vật liệu đóng tàu từ thời Xô Viết đều là những kim loại tốt với độ bền cao. Thông thường, đối với các tàu tuần dương được nâng cấp, phần vỏ sẽ được giữ nguyên để tái sử dụng, còn các thiết bị điện sẽ được thay đổi, một số sẽ được cải tiến.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng những khó khăn trong quá trình nâng cấp tàu tuần dương là không thể tránh khỏi, bởi "Đô đốc Nakhimov", cũng như các thiết bị khác của Liên Xô, được thiết kế mà không tính đến việc nâng cấp trong tương lai.

Dưới lớp vỏ cũ, việc lựa chọn các bộ phận mới sẽ rất khó khăn bởi khi đó, chúng tôi không thiết kế theo hướng như hiện tại. Ví dụ, người Mỹ khi  xây dựng các tàu thì ngay lập tức sẽ dự trù phương án  nâng cấp. Sau đó khoảng  20 năm thì các thông số đã thiết lập vẫn đáp ứng tốt cho việc nâng cấp" - Chuẩn Đô đốc Vladimir Zakharov nói.

Tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng "Đô đốc Nakhimov" là con tàu thứ ba trong bốn tàu thuộc lớp Kirov khởi đóng năm 1982 và bắt đầu phục vụ trong Hải quân Nga từ năm 1989. Trong số 4 tàu của dự án này, chỉ còn một tàu đang hoạt động là kỳ hạm của Hạm đội phương Bắc Peter Đại đế. Ba tàu còn lại là Đô đốc Lazarev ở Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Ushakov và Đô đốc Nakhimov ở hạm đội phương Bắc. Trong đó, tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov được coi là một trong những chiến hạm mạnh nhất và lớn nhất thế giới hiện nay.

Theo kế hoạch, sau khi nâng cấp, tàu "Đô đốc Nakhimov" sẽ được tái trang bị cho Hải quân Nga vào năm 2018.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại