Hải quân Mỹ mua máy bay chiến đấu F/A-18 thay F-35

Thiên Hà |

Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục mua máy bay chiến đấu F/A-18 và máy bay tác chiến điện tử EA-18G vì tiến độ bàn giao F-35 quá chậm.

Theo hải quân Mỹ, họ sẽ đưa các máy bay mới cần phải mua này vào danh sách "ưu tiên tài trợ" để trình lên quốc hội Mỹ trong năm nay và sẽ ký hợp đồng vào năm 2016.

Có đơn đặt hàng mới sẽ giúp Boeing duy trì được dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu EA-18 tới sau năm 2017.

Nhưng các trợ lý của quốc hội Mỹ và các quan chức quốc phòng vẫn chưa rõ là quốc hội Mỹ liệu có thể tăng mua máy bay chiến đấu F/A-18 trong khi ngân sách quốc phòng 2016 vẫn chưa được thông qua chính thức.

"Vẫn còn nhiều điều khó khăn", một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết khi được hỏi về khả năng quốc hội Mỹ thông qua ngân sách cho máy bay mới.

Tham mưu trưởng hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert, nói với phóng viên sau buổi điều trần ở các tiểu ban phân bổ ngân sách của quốc hội Mỹ thì các vấn đề của hải quân "đang đè nặng" toàn bộ quá trình xây dựng ngân sách cơ sở cho Lầu Năm Góc vào năm sau.

Ông cho biết thêm là hải quân Mỹ có thể phải đối phó với sự thiếu hụt máy bay chiến đấu trên các tàu sân bay vào thập kỷ tới khi mà các máy bay F/A-18 cũ sẽ được nghỉ hưu nhưng hải quân không nhận kịp số F-35 mà họ cần để bổ sung cho số nghỉ hưu đó.

Trong năm tài chính 2015, Hải quân Mỹ đã không tài trợ ngân sách cho những chiếc máy bay Boeing trong yêu cầu ngân sách cơ sở.

Họ đã đưa 22 máy bay EA-18G vào một danh sách “ưu tiên tài trợ”, nhưng cuối cùng chỉ nâng cấp cho 15 chiếc EA-18G Growler.

Hiện nay thì hải quân Mỹ lại muốn mua những chiếc EA-18G mới chứ không phải là nâng cấp từ phiên bản cũ vì những máy bay cũ theo hải quân Mỹ sẽ không đảm bảo được hoạt động mà giá thành nâng cấp lại khá đắt đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại