Hạm đội 6 phủ nhận tàu chiến Mỹ bị máy bay Nga “dọa”

Tuấn Sơn |

Trong tuyên bố chính thức được đăng tải trên website Hải quân Mỹ chiều 31-5 xác nhận, đại diện Hạm đội 6 phủ nhận các thông tin về việc máy bay quân sự của Hạm đội Biển Đen Nga đã gây sức ép buộc khu trục hạm USS Ross phải rời bỏ hải trình định trước.

Nguồn tin này cũng cho biết, máy bay ném bom Su-24 của Nga tiếp cận khu trục hạm Ross tại vùng biển quốc tế trên Biển Đen và không làm ảnh hưởng tới hoạt động theo kế hoạch của tàu chiến Mỹ.

USS Ross đã tiếp tục sứ mệnh của mình và theo dõi sát máy bay quân sự Nga cho tới khi nó quay về căn cứ.

USS Ross hoạt động trên Biển Đen.

Đại diện Hạm đội 6 nhấn mạnh, USS Ross đã có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành động gây hấn, ngăn không cho nó hoạt động đúng hải trình.

“Tàu hải quân Mỹ thường xuyên có mặt tại Biển Đen luôn tuân thủ Công ước Montreux (ký năm 1936) và luật pháp quốc tế”, Hải quân Mỹ cho biết.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn RIA Novosti, máy bay ném bom Su-24 thuộc Hạm đội Biển Đen đã phải xuất kích để buộc chiến hạm USS Ross hoạt động tại vùng biển trung lập. Nguồn tin này cho biết, chiến hạm Mỹ tỏ ra rất hiếu chiến và không tuân thủ luật pháp quốc tế.

“Máy bay Su-24 đã cất cánh để ngăn chặn tàu chiến Mỹ xâm phạm và bảo vệ lợi ích quốc gia. Sau khi phát hiện máy bay Nga, tàu chiến Ross đã quay đầu bỏ chạy về vùng biển trung lập ở phía Đông Biển Đen”, RIA Novosti đăng tải.

USS Ross vào Biển Đen từ ngày 23-5 và tiến hành hoạt động tuần tra thường kỳ. Trước đó, hồi tháng 11-2014, chiến hạm Mỹ này cũng từng có mặt tại Biển Đen.

USS Ross là khu trục hạm trang bị hệ thống điều phối hỏa lực Aegis hiện đại bậc nhất của Hải quân Mỹ. Nhờ trang bị này, USS Ross được giới thiệu có thể đối phó hoặc tấn công các mục tiêu trên không, trên biển, trên bộ bằng vũ khí chính xác…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại