Giấc mơ siêu tàu đổ bộ thế hệ mới của cư dân mạng Trung Quốc

Trần Hòa |

Tờ Sina mới đây đã đăng tải một loạt ảnh đồ họa của tàu đổ bộ thế hệ mới Type 071C do cư dân mạng Trung Quốc "thiết kế".

nhìn một cách thực tế thì tàu này có sự khác biết không lớn lắm so với tàu đổ bộ Type 071 đã được biên chế cho hải quân nước này, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện sự thay đổi lớn giữa tàu đổ bộ Type 071C và tàu Type 071, những sự thay đổi này về nhiều phương diện có thể nói là sự thay đổi về chất.

Nhìn một cách tổng thể thì Type 071C có sự khác biệt không lớn lắm so với tàu đổ bộ Type 071 đã được biên chế cho hải quân Trung Quốc từ lâu, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện sự thay đổi lớn về chất giữa chúng.

Sự khác biện lớn nhất bên ngoài của tàu Type 071C đầu tiên phải nói đến việc tàu 071C sử dụng cột buồm tàng hình tổng hợp, loại thiết kế này chủ yếu là muốn đưa tất cả hệ thống tìm kiếm tập trung trên cột buồm, giảm thiểu các radar phản xạ do thiết bị lộ bên ngoài tàu mang lại, do đó nâng cao khả năng tàng hình của tàu, nếu tàu đổ bộ Type 071C thực sự sử dụng cột buồm tàng hình tổng hợp như vậy, cho thấy một bước tiến mới của Trung Quốc trong khía cạnh thiết kế và công nghệ đóng tàu tàng hình.

Khác biệt lớn nhất bên ngoài của Type 071C là sử dụng tháp radar tàng hình tổng hợp, thiết kế này nhằm mục đích đưa tất cả hệ thống tìm kiếm tập trung trên tháp, giảm thiểu diện tích phản xạ radar do thiết bị lộ bên ngoài tàu, vì vậy khả năng tàng hình được nâng cao đáng kể.

Nếu tàu đổ bộ Type 071C thực sự sử dụng tháp radar tàng hình tổng hợp như vậy sẽ cho thấy một bước tiến mới của Trung Quốc trong khía cạnh thiết kế và công nghệ đóng tàu quân sự.

Về công năng sử dụng, sự khác biệt lớn nhất của tàu Type 071C so với tàu 071 phục vụ trong quân đội Trung Quốc là tàu đổ bộ Type 071C trang bị 4 thiết bị 8 ống phóng tên lửa thẳng đứng, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, có thể trang bị tên lửa HHQ-16 và tên lửa hành trình tấn công đối đất CJ-10 phiên bản hải quân. Tàu đổ bộ Type 071C không chỉ phải hoàn thành việc vận chuyển binh lực, mà còn tập trung thực hiện nhiệm vụ tác chiến độc lập, điều này cho thấy khái niệm thiết kế mà tàu Type 071C theo đổi là tàu đổ bộ đa năng viễn dương.

Về công năng sử dụng, sự khác biệt lớn nhất của Type 071C so với Type 071 là được trang bị 4 cụm 8 ống phóng thẳng đứng, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, có thể mang tên lửa phòng không HHQ-16 và tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10 phiên bản hải quân.

Tàu đổ bộ Type 071C không chỉ phải hoàn thành việc vận chuyển binh lực, mà còn tập trung thực hiện nhiệm vụ tác chiến độc lập, điều này cho thấy khái niệm thiết kế mà Type 071C theo đuổi là tàu đổ bộ đa năng viễn dương.

Ngoài việc được trang bị tên lửa phóng thẳng đứng ra, những vũ khí khác trên tàu đổ bộ Type 071C cũng đáng chú ý, như trang bị 1 pháo hạm tàng hình 130mm (có thể là phiên bản tàng hình nội địa của pháo hạm 130mm trang bị trên tàu khu trục Type Sovremenny của Nga), tên lửa phòng không tầm gần HHQ-10 nội địa, trực thăng chống ngầm/vận tải hạng nặng Z-8 nội địa, trực thăng chống ngầm/vận tải Z-20 kiểu mới, trực thăng không người lái APID60 mà Trung Quốc mua của Thuỵ Điển, tàu đổ bộ đệm khí Type 726 nội địa. Như vậy, tàu Type 071C có thể nói là một tàu đổ bộ vừa có thể vận chuyển, vừa có khả năng của tàu chiến đấu chống ngầm, lại có thể thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng không khu vực cục bộ, cho nến tàu Type 071C về thiết kế thực sự là một tàu đổ bộ đa năng viễn dương.

Ngoài việc được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng, những vũ khí khác trên tàu đổ bộ Type 071C cũng rất đáng chú ý, bao gồm 1 pháo hạm 130 mm (có thể là phiên bản tàng hình của pháo hạm 130 mm trang bị trên tàu khu trục Sovremenny của Nga).

Bên cạnh đó là tên lửa phòng không tầm ngắn HHQ-10, trực thăng vận tải hạng nặng Z-8, trực thăng chống ngầm/vận tải Z-20 kiểu mới, trực thăng không người lái APID60 mà Trung Quốc mua của Thụy Điển và tàu đổ bộ đệm khí Type 726.

Như vậy, có thể nói Type 071C là một tàu đổ bộ vừa có thể vận chuyển, vừa có khả năng tác chiến chống ngầm, lại có thể thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng không cục bộ, cho nên về thiết kế, Type 071C thực sự là một tàu đổ bộ đa năng viễn dương.

Xét về việc thực hiện nhiệm vụ tác chiến, tàu Type 071C cũng rất chú trọng đến thiết kế chi tiết, chẳng hạn trên tàu có một sàn cất hạ cánh ổn định cho trực thăng, hoặc các loại vũ khí trên tàu về độ chính xác có thể phát huy sức mạnh tác chiến lớn hơn. Tàu Type 071C cũng được chú trọng vào tính ổn định của nền tảng toàn tàu, trong đó một chi tiết có thể thấy rõ đó là đáy tàu dưới mặt nước, sử dụng thiết kế giảm rung, mà hiện nay trên thế giới phần lớn sử dụng vây giảm lắc. Tàu Type 071C rõ ràng sử dụng vây giảm lắc hiệu quả nhất, được đặt ở giữa phần uốn khúc mạn tàu và đáy tàu, nâng cao độ an toàn cho tàu, cải thiện tính năng ổn định của tàu.

Xét về việc thực hiện nhiệm vụ tác chiến, Type 071C cũng rất chú trọng đến thiết kế chi tiết, chẳng hạn trên tàu có một sàn cất hạ cánh ổn định cho trực thăng, hoặc các loại vũ khí chính xác trên tàu có thể phát huy sức mạnh tác chiến lớn hơn.

Type 071C cũng chú trọng vào tính ổn định của nền tảng toàn tàu, trong đó một chi tiết có thể thấy rõ là vây giảm lắc được đặt ở phần uốn khúc giữa mạn tàu và đáy tàu, nhằm nâng cao độ an toàn và cải thiện độ ổn định cho tàu.

Tàu đổ bộ Type 071C dài 212m, rộng 29m, lượng giãn nước chuẩn 20000 tấn, lượng giãn nước đầy tải là 24000 tấn, tàu trang bị 2 động cơ tua bin khí, 2 động cơ đẩy phụ trợ, tốc độ hành trình bình thường của tàu hơn 25 hải/giờ, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, tàu có thể chở được 60 sĩ quan, 300 thuỷ thủ tàu, 400 lính thuỷ đánh bộ. So với tàu đổ bộ 071 đã được đưa vào sử dụng, có chiều dài 210m, rộng 28m, lượng giãn nước đầy tải là 18.500 tấn, hệ thống đẩy 4 động cơ diesel, tốc độ hành trình 20 hải lý/giờ, thuyền viên 175 người và 800 quân, có thể thấy được về thông số kỹ thuật thi tàu Type 071C vượt trội hoàn toàn so với tàu 071.

Type 071C có chiều dài 212 m, rộng 29 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 20.000 tấn, đầy tải 24.000 tấn. Tàu được trang bị 2 động cơ turbine khí, 2 động cơ đẩy phụ trợ, tốc độ hành trình 25 hải lý/h, tối đa 28 hải lý/giờ, có thể chở được 60 sĩ quan, 300 thủy thủ và 400 lính thủy đánh bộ.

So với tàu đổ bộ Type 071 đã được đưa vào sử dụng thì Type 071C vượt trội hoàn toàn ở tất cả các chỉ số.

Ở đây không khó phát hiện, sự xuất hiện của tàu Type 071C sẽ làm cho thủy quân lục chiến Trung Quốc không chỉ là một binh chủng hải quân, mà còn có thể hướng tới một lực lượng tác chiến độc lập giống như thủy quân lục chiến Mỹ - là một trong 4 đại quân của Mỹ.

Lực lượng thủy quân lục chiến Trung Quốc cũng có thể được xem như lục quân, hải quân, không quân, pháo binh số 2, trở thành đại quân thứ 5 của Trung Quốc.

Trước đó ảnh đồ hoạ liên quan đến tàu đổ bộ Type 075B và tàu hộ vệ Type 057 cũng đã được đăng tải trên mạng cho thấy nếu trong tương lai Hải quân Trung Quốc thực sự có những trang bị như vậy, quy mô và trang bị của thuỷ quân lục chiến Trung Quốc thực sự không có sự khác biệt lắm so với thuỷ quân lục chiến Mỹ, như vậy khả năng thuỷ quân lục chiến Trung quốc trở thành lực lượng độc lập cũng là điều rất lớn. Trong tương lai tàu đổ bộ Type 071C và tàu đổ bộ Type 075B, cùng với tàu hộ vệ Type 057 của Trung Quốc hoàn toàn có thể hợp thành biên đội tàu tấn công viễn dương, thực hiện nhiệm vụ tác chiến viễn dương.

Trước đó ảnh đồ hoạ của tàu đổ bộ Type 075B và tàu hộ vệ Type 057 cũng đã được đăng tải trên mạng. Nếu tương lai Hải quân Trung Quốc có những phương tiện như vậy, quy mô và trang bị của thủy quân lục chiến nước này thực sự không khác biệt nhiều so với thủy quân lục chiến Mỹ.

Như vậy khả năng thủy quân lục chiến Trung quốc trở thành lực lượng độc lập là rất lớn. Trong tương lai tàu đổ bộ Type 071C và Type 075B, cùng với tàu hộ vệ Type 057 của Trung Quốc hoàn toàn có thể hợp thành biên đội tàu thực hiện nhiệm vụ tác chiến viễn dương.

Tàu tấn công đổ bộ Type 075B dài 262m, rộng 32m, lượng giãn nước tiêu chuẩn là 46000 tấn, lưỡng giãn nước đầy tải là 50000 tấn, sử dụng 2 động cơ tua bin khí, 2 động cơ phụ trợ, tốc độ hành trình là 25 hải lý/giờ, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, có thể chở được 62 sĩ quan, 995 thuyền viên và hơn 1000 lính thuỷ đánh bộ. Có thể thấy, tàu tấn công đổ bộ này cho dù là về thiết kế hình dáng bên ngoài hay là thông số cơ bản đều giống với tàu tấn công đổ bộ Type America thế hệ mới nhất mà Mỹ đang đóng, điều này cho thấy, Hải quân Trung Quốc bắt đầu lấy trình độ cao nhất của thế giới làm tiêu chuẩn để phát triển trang bị.

Tàu tấn công đổ bộ Type 075B dài 262 m, rộng 32 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 46.000 tấn, đầy tải 50.000 tấn, trang bị 2 động cơ turbine khí, 2 động cơ phụ trợ, tốc độ hành trình 25 hải lý/h, tối đa 28 hải lý/h, chở được 62 sĩ quan, 995 thuyền viên và hơn 1.000 lính thủy đánh bộ.

Có thể thấy, tàu tấn công đổ bộ này có hình dáng bên ngoài và thông số cơ bản đều giống với tàu tấn công đổ bộ LHA-6 America thế hệ mới nhất mà Mỹ đang đóng. Điều này cho thấy, Hải quân Trung Quốc bắt đầu lấy trình độ cao nhất của thế giới làm tiêu chuẩn để phát triển trang bị.

Tàu tấn công đổ bộ Type 075B có thể nói là tàu có khả năng tác chiến rất mạnh, vũ khí trang bị bố trí trên boong tàu cho thấy, tàu được trang bị máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới J-31 phiên bản cất hạ cánh thẳng đứng trên tàu, trực thăng WZ-10 phiên bản hải quân, ngoài ra còn có một loại trực thăng giống trực thăng cánh xoay màu lam từng xuất hiện tại triển lãm hàng không Trung Quốc trước đó. Nhìn tổng thể, tàu tấn công đổ bộ Type 075B cho dù là thiết kế hay bố trí vũ khí đều là một trong những tàu tấn công đổ bộ hiện đại nhất, có sức chiến đấu mạnh nhất trên thế giới.

Tàu tấn công đổ bộ Type 075B có khả năng tác chiến rất mạnh, vũ khí trang bị bố trí trên boong gồm máy bay chiến đấu tàng hình cất hạ cánh thẳng đứng J-31, trực thăng WZ-10 phiên bản hải quân, ngoài ra còn một loại trực thăng cánh xoay từng xuất hiện tại triển lãm hàng không trước đó.

Nhìn tổng thể, về phương diện thiết kế hay bố trí vũ khí, Type 075B là một trong những tàu tấn công đổ bộ hiện đại và có sức chiến đấu mạnh nhất trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại