Đột nhập khu sản xuất UAV Dực Long của Trung Quốc

Kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV13 mới đây đã công bố đoạn băng ghi lại hình ảnh bên trong nhà máy sản xuất UAV Dực Long I.

Dực Long I được xem là loại UAV thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận cả trong và ngoài Trung Quốc, bởi loại UAV này được cho sẽ trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Trung Quốc bởi giá thành rẻ cùng với trang bị “đủ“ hiện đại.
UAV Dực thủ long I của Trung Quốc rất giống với UAV Predator của quân đội Mỹ và được thiết kế cho nhiệm vụ giám sát thời gian dài, ở độ cao trung bình, và tấn công.
Truyền thông Trung Quốc tự tin cho rằng UAV Dực Long có khả năng tấn công không đối đất có thể tiêu diệt các mục tiêu tĩnh và động.
Ngoài ra UAV Dực Long có thể mang được 4 loại vũ khí: tên lửa không đối đất BA-7; bom dẫn đường bằng laser YZ-212; bom chống bộ binh YZ-102A và bom có điều khiển LS-6 nặng 50kg.
Truyền thông Trung Quốc cũng tự tin khi cho rằng công nghệ chế tạo UAV của nước ngày đã sánh ngang với Mỹ và Israel, những quốc gia hiện đang giữ vị trí hàng đầu thế giới trong việc chế tạo UAV.
Hình ảnh bên trong nhà máy chế tạo UAV Dực Long I của Trung Quốc.
Đoạn video clip được phát trên truyền hình trung ương Trung Quốc cũng hé lộ thông tin khi cho rằng Bắc Kinh đang đẩy nhanh tiến độ lắp mới UAV Dực Long I cho những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên của mình.
Mặc dù thông tin trên chưa được sự kiểm chứng từ các quốc gia như Mỹ, Anh, Nhật, nhưng rõ ràng Trung Quốc đang tích cực đẩy nhanh việc chế tạo những UAV nội địa được cho là bắt chước nguyên mẫu của Mỹ, Israel cũng như một vài quốc gia khác.
Tờ japanmil của Nhật nhận định, trước những thông tin của Trung Quốc, hiện Washington cũng đã bày tỏ quan ngại về sự phát triển chóng mặt của UAV Trung Quốc, cho dù chất lượng chưa được đánh giá cao, nhưng với số lượng được sản xuất hàng loạt thì chiến lược do thám – tấn công của Bắc Kinh thực sự sẽ trở thành mối nguy đối với các quốc gia trong khu vực cũng như các quốc gia có lợi ích gần Trung Quốc.
Thêm vào đó là mối quan ngại khi Trung Quốc có “thói quen” thực hiện “các hành động xuất khẩu vô trách nhiệm”, và đây được xem là sự lo ngại của Mỹ đối với việc Trung Quốc có thể xuất khẩu các UAV của mình đối với các quốc gia “chống“ Mỹ, điều này dù không thể làm khó Mỹ nhưng ít ra cũng sẽ khiến Washington mất tập trung, tờ Ausdefence nhận định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại