"7 năm nữa, Nga sẽ phải hối tiếc vì bán Su-35 cho Trung Quốc"

Bảo An |

(Soha.vn) - Kanwa cho rằng trong vòng 7-8 năm tới, Nga sẽ phải hối tiếc vì bán máy bay chiến đấu hiện đại Su-35 cho Trung Quốc.

Tờ Want China Times trích dẫn một bài viết trên tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review (có trụ sở tại Canada) nhận định, trong vòng 7-8 năm tới, Nga sẽ hối tiếc khi đồng ý bán may bay chiến đấu thế hệ 4++ Su-35 cho Trung Quốc.

Theo Kanwa, mục đích thực sự của Bắc Kinh trong thương vụ mua Su-35 là nhằm nghiên cứu động cơ 117S (Saturn AL-41F) do Nga sản xuất.

Tạp chí Kanwa Defense Review nhận định rằng Không quân Trung Quốc sẽ sử dụng động cơ 117S của Nga làm nền tảng phát triển động cơ riêng của nước này để trang bị cho J-20, máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Trung Quốc.

Phía Nga có thể hưởng lợi về mặt tài chính từ hợp đồng bán máy bay chiến đấu cho Su-35 cho Trung Quốc, nhưng cuối cùng Moscow sẽ cảm thấy hối tiếc giống như hợp đồng bán Su-27 vào đầu những năm 1990.

Tạp chí Kanwa cho biết Trung Quốc có thể lựa chọn đàm phán mua động cơ 117S theo một hợp đồng riêng, nhưng giá của động cơ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.
Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.

Trước đó, một quan chức từ ngành công nghiệp hàng không Nga chia sẻ với tạp chí Kanwa Defense Review rằng ông phản đối việc bán các hệ thống nhạy cảm cho Trung Quốc. Cho dù Nga chỉ cung cấp cho Trung Quốc 24 máy bay chiến đấu Su-35, nhưng quan chức này nhấn mạnh rằng ông không biết mục đích thực sự của Bắc Kinh và lo ngại Trung Quốc có thể ăn cắp công nghệ của Nga thông qua giao dịch này.

Trong khi đó, Phó giám đốc điều hành công ty xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga (Rosoboronexport), Alexander Mikheev tiết lộ Moscow và Bắc Kinh đã đạt được những thỏa thuận ban đầu về hợp đồng bán Su-35. Tuy nhiên, hợp đồng chính thức sẽ không được ký kết cho tới năm 2014.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại