Thăm nhà máy lắp ráp siêu chiến cơ Su-35 và Su-30M2

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Các siêu cơ Su-35 và Su-30M2 của Nga hiện đang được lắp ráp tại nhà máy của Công ty cổ phần Hiệp hội sản xuất máy bay mang tên Yury Gagarin ở vùng Komsomolsk-on-Amur.

	Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4++ hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi.

Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4++ hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi.

	Sukhoi Su-35 được xem như là người anh em với Sukhoi Su-30MKI, một phiên bản đặc biệt của Su-30.

Sukhoi Su-35 được xem như là người anh em với Sukhoi Su-30MKI, một phiên bản đặc biệt của Su-30.

	Su-35 có khả năng đạt vận tốc bay tối đa tới 2.500km/giờ, tầm hoạt động đạt 3.400km.

Su-35 có khả năng đạt vận tốc bay tối đa tới 2.500km/giờ, tầm hoạt động đạt 3.400km.

	Vũ khí của Su-35 là một pháo hàng không 30mm và 12 móc treo vũ khí dưới thân và cánh.

Vũ khí của Su-35 là một pháo hàng không 30mm và 12 móc treo vũ khí dưới thân và cánh.

	Su-35 được thiết kế để thực hiện tất cả các nhiệm vụ đối không, đối đất và đối hạm.

Su-35 được thiết kế để thực hiện tất cả các nhiệm vụ đối không, đối đất và đối hạm.

	Theo một số nguồn tin, Sukhoi dự kiến sẽ sản xuất 200 chiếc Su-35 trong đó có 100 chiếc phục vụ cho xuất khẩu.

Theo một số nguồn tin, Sukhoi dự kiến sẽ sản xuất 200 chiếc Su-35 trong đó có 100 chiếc phục vụ cho xuất khẩu.

	Su-30M2 là một biến thể mới được phát triển dựa trên nguyên bản chiến đấu cơ đa năng 2 người ngồi Su-30MK2 và được tối ưu hóa khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển.

Su-30M2 là một biến thể mới được phát triển dựa trên nguyên bản chiến đấu cơ đa năng 2 người ngồi Su-30MK2 và được tối ưu hóa khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển.

	Biến thể Su-30M2 có khả năng mang được nhiều nhiên liệu hơn, cũng như trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến hơn.

Biến thể Su-30M2 có khả năng mang được nhiều nhiên liệu hơn, cũng như trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến hơn.

	Su-30M2 có khả năng tăng tốc độ lên tới 2.100km/giờ, bán kính chiến đấu 1.500km.

Su-30M2 có khả năng tăng tốc độ lên tới 2.100km/giờ, bán kính chiến đấu 1.500km.

	Máy bay Su-30M2 được trang bị 1 pháo bắn nhanh 30mm và có 12 điểm treo các loại bom và tên lửa ở ngoài cánh và dưới bụng.

Máy bay Su-30M2 được trang bị 1 pháo bắn nhanh 30mm và có 12 điểm treo các loại bom và tên lửa ở ngoài cánh và dưới bụng.

	Ngày 29/12/2012, Công ty Sukhoi đã ký kết một hợp đồng cung cấp 16 chiến đấu cơ đa năng Su-30M2 cho Bộ Quốc phòng Nga trong giai đoạn 2013-2015.

Ngày 29/12/2012, Công ty Sukhoi đã ký kết một hợp đồng cung cấp 16 chiến đấu cơ đa năng Su-30M2 cho Bộ Quốc phòng Nga trong giai đoạn 2013-2015.

	Trước đó, trong năm 2009, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã ký kết hợp đồng mua 4 chiến đấu cơ đa năng phiên bản 2 chỗ ngồi Su-30M2.

Trước đó, trong năm 2009, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã ký kết hợp đồng mua 4 chiến đấu cơ đa năng phiên bản 2 chỗ ngồi Su-30M2.

	4 máy bay Su-30M2 đầu tiên đã được chuyển giao cho không quân Nga vào cuối năm 2011.

4 máy bay Su-30M2 đầu tiên đã được chuyển giao cho không quân Nga vào cuối năm 2011.

Thăm nhà máy lắp ráp siêu chiến cơ Su-35 và Su-30M2
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại