"Đôi cánh ma thuật" Tu-22M3 sau khi nâng cấp có gì mới?

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Lực lượng Không quân Tầm xa của Không quân Nga dự kiến sẽ nhận được ít nhất 10 chiếc máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3 (Blackfire C) đã được nâng cấp vào cuối năm nay.

Hãng tin Itar-Tass ngày 4/6 đưa tin, thêm một chiếc máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã được đưa vào phục vụ trong Không quân Nga.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông qua bản báo cáo của Tư lệnh Lực lượng Không quân Tầm xa về việc này.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay sau khi sửa chữa, nâng cấp, chiếc máy bay đã cất cánh từ sân bay ở Kazan (thủ đô Cộng hòa Tatarstan) và bay về căn cứ được triển khai.

Bộ Quốc phòng Nga kỳ vọng sẽ nhận được ít nhất 10 chiếc máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3 (Blackfire C) vào cuối năm nay, trong khuôn khổ chương trình sửa chữa và nâng cấp phi đội không quân tầm xa.

Ông Shoigu đã mở một phiên họp vào hôm qua (4/5) để thảo luận về tình trạng hiện tại và triển vọng của Lực lượng Không quân Tầm xa của Nga.

Các máy bay Tu-22M3 sau khi nâng cấp sẽ có khả năng mang nhiều vũ khí hơn (Ảnh: Itar-Tass)

Các máy bay Tu-22M3 sau khi nâng cấp sẽ có khả năng mang nhiều vũ khí hơn (Ảnh: Itar-Tass)

Ông Shoigu hy vọng những chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 nâng cấp sẽ được bàn giao theo đúng lịch trình.

"Chúng tôi hy vọng nhận được đủ 10 chiếc máy bay trong năm nay và 12 chiếc một năm kể từ năm 2015" - Ông Shoigu nói.

Itar-Tass cho hay, trước khi nâng cấp, máy bay ném bom Tu-22M3 có tầm bay 6.800km, có thể mang tải trọng 24.000kg, bao gồm các loại bom hạt nhân, tên lửa hành trình và các đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

Từ năm 2008, Không quân Nga có ít nhất 141 máy bay ném bom Tu-22M3 trong biên chế.

Theo các thông tin trước đây được hãng tin RIA Novosti đăng tải, các máy bay Tu-22M3 sẽ được nâng cấp lên chuẩn M3M với khả năng mang nhiều vũ khí hơn. Ngoài ra, phiên bản nâng cấp sẽ được trang bị các thiết bị, hệ thống liên lạc, buồng lái và điện tử hàng không mới.

Thiếu tướng Anatoly Zhikharev, Tư lệnh Lực lượng Không quân Tầm xa cho biết phi đội chiến lược của Nga sẽ trải qua quá trình hiện đại hóa sâu rộng trong thời gian máy bay ném bom thế hệ mới của Nga là PAK DA đang được hoàn thiện.

Theo Trung tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh Không quân Nga, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của PAK DA dự kiến được tiến hành trong năm 2019, các cuộc thử nghiệm nhà nước, cũng như việc cung cấp sẽ được hoàn tất trong năm 2023.

Máy bay ném bom Tu-22M3

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại