Thấy gì qua việc máy bay ném bom Nga xuất hiện ở Crimea?

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Hàng chục máy bay Nga bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Crimea hôm 3/5, trong đó bao gồm cả máy bay ném bom hạng nặng.

Tin liên quan: Xuất hiện nhiều máy bay ném bom của Nga ở Crimea

Tờ CS Monitor (trụ sở tại Massachusetts, Mỹ) đăng bài viết nhận định về thông tin số lượng lớn máy bay quân sự, bao gồm cả máy bay ném bom hạng nặng của Nga xuất hiện tại Crimea.

Dưới đây là nội dung bài viết:

Trong tình hình Ukraine hiện nay, sự xuất hiện của máy bay chiến đấu và ném bom là một ví dụ hoàn hảo về cách mà quân đội Nga được cải tổ để đối phó với xung đột khu vực.

Moscow đã tăng khoảng 30% mức chi tiêu quốc phòng kể từ cuộc chiến tranh năm 2008 với Gruzia. Những chuyên gia nghiên cứu khía cạnh này cho biết tiền không chỉ được đầu tư vào khí tài quân sự mà còn nhằm thiết lập một cấu trúc quân đội linh hoạt hơn.

Kết quả đã cho ra đời một lực lượng tinh gọn hơn có thể huy động các đơn vị chủ chốt trong một vài ngày và hỗ trợ mục tiêu của Tổng thống Vladimir Putin là tái khẳng định tầm ảnh hưởng của Nga đối với những quốc gia mà Nga từng kiểm soát khi còn thuộc khối Liên Xô cũ.

Hôm thứ Bảy (3/5), hãng tin AFP (Pháp) cho biết các máy bay ném bom Nga đã được quan sát thấy tại Crimea.

Một chuyên gia hàng không địa phương nói với AFP rằng ông ta nhìn thấy một số lượng lớn máy bay trên bầu trời thành phố Simferopol, bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược và máy bay vận tải hạng nặng.

Chuyên gia giấu tên này cho biết ông ta còn quan sát thấy các máy bay tiếp dầu và máy bay chiến đấu MiG-29.

Alexei Savich, một chuyên gia khác, nhận định có máy bay ném bom Su-34 trong số trên. Ông cũng nhận dạng được các máy bay chở nhiên liệu và máy bay vận tải quân sự và cho rằng Moscow đang chuyển "một số máy bay quân sự quan trọng" đến Crimea.

"Nga rất có thể đang tăng cường sự hiện diện quân sự trên bán đảo", ông này nói.

Su-34
Su-34

Hồi đầu tháng này, Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Philip Breedlove nhận định các lực lượng Nga đang tập kết tại biên giới Ukraine có thể áp đảo lực lượng của chính quyền Kiev chỉ trong 5 ngày.

Sự triển khai trên phần nhiều là đe dọa chính quyền Kiev và nhằm ngăn chặn họ điều các lực lượng vũ trang hạng nặng tới miền đông Ukraine, nơi có nhiều người nói tiếng Nga sinh sống và cũng là nơi mà các lực lượng ly khai thân Nga đã chiếm giữ nhiều tòa nhà chính phủ tại một số thị trấn.

Việc máy bay ném bom Nga áp sát không phận một số quốc gia hôm 23/4 khiến máy bay chiến đấu của NATO phải xuất kích khẩn cấp và sự kiện máy bay Su-24 “trêu ngươi” tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ hồi đầu tháng này đều nhằm mục đích thử phản ứng của phương Tây.

Tàu khu trục USS Donald Cook
Tàu khu trục USS Donald Cook

“Quân đội Nga đã thận trọng cải tổ mình thành một đội quân linh hoạt hơn rất nhiều” - Keir Giles, một cựu chuyên gia Nga tại Học viện quốc phòng Anh cho biết.

Quân đội Nga có thể thiếu khả năng triển khai toàn cầu của Mỹ nhưng họ đã có nhiều khả năng hơn trong việc triển khai lực lượng tới các khu vực gần lãnh thổ.

Khác với thời kỳ Chiến tranh Lạnh, quân đội Nga hiện tại được cơ cấu thành những lữ đoàn nhỏ với đầy đủ khả năng và được rèn luyện bằng các cuộc tập trận bất ngờ để kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Các cuộc tập trận được lên kế hoạch trước đã có quy mô lớn hơn, tổ chức thường xuyên hơn tại các vùng biên giới để nhắc nhở các nước láng giềng rằng họ thể sẽ gặp rắc rối nếu chống lại Tổng thống Putin.

Cuộc tập trận Zapad-13 tại Belarus đã huy động tới 70.000 binh sĩ, các máy bay ném bom, chiến đấu và khoảng 30 tàu chiến. Cuộc tập trận diễn ra gần biên giới Ban Lan và các nước Baltic. Một số quan chức phương Tây cho rằng cuộc tập trận có vẻ còn bao gồm một cuộc tấn công hạt nhân giải định vào một thành viên của NATO.

“Chúng tôi thấy khả năng gia tăng nhanh chóng của quân đội Nga trong việc tiến hành các hoạt động quân sự phức tạp, quy mô lớn tại các vùng lân cận” – Thiếu tướng Thụy Điển Karlis Neretnieks viết trong một bài bình luận tại Học viện khoa học chiến tranh hoàng gia Thụy Điển.

Các đơn vị Nga dọc biên giới Ukraine còn dường như được trang bị các thiết bị mới nhất của Moscow.

Theo Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế, những đoạn video mà phương tiện truyền thông Nga và một số nguồn tin khác đăng tải cho thấy T-72B3, mẫu mới nhất của dòng xe tăng từ thời Chiến tranh Lạnh, đang được triển khai gần Ukraine. Quá trình nâng cấp được cho là bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực mới, một máy tính đạn đạo để cải thiện độ chính xác, hệ thống quan sát ảnh nhiệt và lớp giáp được cải tiến.

Trong khi Washington ra tín hiệu không đưa quân tới Ukraine, họ đã điều lực lượng tới trấn an các quốc gia NATO, trong đó bao gồm lính dù và máy bay chiến đấu tới Baltic.

Đại sứ Mỹ tại NATO Douglas Lute cho hay việc giảm số lượng các máy bay Nga tiếp cận Baltic trong thời gian gần đây là kết quả từ cam kết này của Mỹ.

Kremlin có vẻ rất thích thú với việc kiểm tra những biên giới như vậy.

Ngày 23/4, máy bay chiến đấu của Anh, Hà Lan và Đan Mạch đã được điều động để đối phó với một máy bay ném bom Nga bay gần lãnh thổ của họ, một phần trong các cuộc tuần tra mà Moscow đã khôi phục lại từ năm 2008.

Bất thường hơn là một máy bay ném bom Su-24 Nga đã “có những hành động khiêu khích” khi liên tục bay lượn ở độ cao thấp, cự ly gần với tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ ở Biển Đen vào ngày 12/4.

“Hành động của Nga dường như được lên kế hoạch nhằm thiết lập phạm vi ảnh hưởng, để xem các nước phương Tây sẽ phản ứng như thế nào” - Nikolas Gvosdev, giáo sư tại Đại học Chiến tranh hải quân Mỹ nhận định.

Nhiều máy bay quân sự Nga xuất hiện ở Crimea hôm 3/5. Nguồn: Live Leak

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại