Đổ tiền thay máu, Hải quân Nga vẫn... già nua

Hòa Bình |

Dù quyết định "thay máu" hải quân bằng việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 4,2% so với năm 2014, nhưng Hải quân Nga vẫn không tránh khỏi tình trạng già nua.

Đổ tiền cho quốc phòng

Tân Hoa Xã lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma quốc gia Nga (Hạ viện), Đô đốc Vladimir Komoyedov cho biết, năm 2015 Bộ quốc phòng Nha đã tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục 82 tỷ USD, tương đương với 4,2% tổng sản phẩm nội địa của Nga (GDP).

Theo đó, năm 2015 chi tiêu quốc phòng Nga khoảng 82 tỷ USD, tăng hơn 20,2 tỷ USD so với năm 2014. Ngân sách quốc phòng Nga năm 2016 dự kiến khoảng 77,66 tỷ USD còn năm 2017 sẽ là 80,77 tỷ USD.

Theo Đô đốc Viktor Chirkov - Tư lệnh hải quân Nga, từ việc tăng ngân sách quốc phòng này, trong vòng 5 năm tới Nga sẽ được tiếp nhận loạt đầu tiên của lớp tàu rà quét lôi thế hệ mới thuộc Project 12700, có chỉ số vật lý và từ trường vô cùng thấp.

Trong đó, chiếc đầu tiên đang được thử nghiệm tại nhà máy đóng tàu Neva, 3 chiếc khác đang được chế tạo.

Các tàu rà quét lôi thế hệ mới này được thiết kế rất tiên tiến, vỏ tàu lần đầu tiên được chế tạo theo nguyên tắc nhồi vật liệu composite trong vỏ cứng, lắp đặt hệ thống vũ khí chống thủy lôi thế hệ mới.

Với những tính năng này, các tàu thuộc Project 12700 được xếp vào loại hàng đầu thế giới.

Theo kế hoạch, từ năm 2015 - 2017, quân đội Nga sẽ tiếp nhận 2 tàu hộ vệ hạng nặng lớp Admiral Gorshkov, Project 22350 và 2 tàu Project 11356, lớp Krivak.

Ngoài ra còn 2 tàu hộ vệ tàng hình hạng trung Project 20380, lớp Steregushchy; 1 tàu đổ bộ hạng trung Project 11711, lớp Ivan Gren.


Tuần dương hạm Marshal Ustinov sẽ được tái trang bị vào năm 2016 sau thời gian dài nâng cấp.

Tuần dương hạm Marshal Ustinov sẽ được tái trang bị vào năm 2016 sau thời gian dài nâng cấp.

Trước năm 2020, hải quân nước này cũng sẽ được tăng cường tới 10 tàu tên lửa Project 21631, lớp Buyan-M cùng với các tàu tuần tiễu thế hệ mới Project 03160, lớp Raptor và tiếp nhận chiếc đầu tiên trong lớp tàu cứu hộ Project 21300, lớp Delfin (Dolphin).

Đồng thời, Nhà máy đóng tàu phương Bắc (Severnaya Verfi) ở St.Petersburg cũng hoàn thiện thiết kế và bắt tay khởi đóng tàu sân bay thế hệ mới, có lượng giãn nước trăm nghìn tấn và mang tới 100 máy bay khác nhau (gồm cả tiêm kích hạm thế hệ 4 và thế hệ 5 là MiG-29K và T-50).

Ngoài ra, Nga cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ chế tạo 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo Bulava thuộc lớp Borey và các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình thuộc lớp Yasen, nâng cao sức mạnh răn đe hạt nhân từ dưới đáy biển.

Một kế hoạch lớn nhằm nâng cao khả năng tác chiến viễn dương của hải quân Nga được tiết lộ qua “Army-2015” là việc Cục Đồ án thiết kế Neva (PKB) đưa mẫu tàu đổ bộ trực thăng tương lai lớp Priboy, nhằm thay thế cho các tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral không nhận được từ Pháp.

Hải quân Nga già nua

Rõ ràng, việc Nga tăng ngân sách kỷ lục cho quốc phòng được xem là nỗ lực rất lớn của Moskva nhằm thay máu lực lượng hải quân nước này, tuy nhiên điều đó là chưa đủ để Hải quân Nga tránh khỏi tình trạng già nua.

Theo Sputnik, phần lớn trang bị hiện có trong Hải quân Nga được sản xuất dưới thời Liên Xô cũ, bao gồm lực lượng tàu ngầm hạt nhân, lực lượng không quân của hải quân, lực lượng tàu đổ bộ...

Chính vì vậy, nhiều chương trình quốc phòng của Nga hiện nay chỉ nhằm nâng cấp và bảo dưỡng những vũ khí, trang bị cũ hiện có với mục đích kéo dài thời gian hoạt động.

Đây chính là lý do khiến Hải quân Nga quyết định nâng cấp các tàu ngấm hạt nhân thế hệ cũ của Nga để có thể phục vụ thêm 20 năm nữa.

Thông tin này được Tạp chí quốc phòng Jane’s dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, theo đó, Hải quân Nga đang có kế hoạch đầy tham vọng khôi phục lại năng lực đóng tàu chiến và tàu ngầm của nước này trước khi Liên Xô sụp đổ.

Trong chuyến thăm đến nhà máy đóng tàu Zvezda tại vùng Bolshoy Kamen tiếp giáp khu vực biển Thái Bình Dương vào tháng 9/2015, Bộ trưởng Sergei Shoigu và ban lãnh đạo của Zvezda cũng đã có cuộc trao đổi ngắn về các chương trình đóng tàu mới của Hải quân Nga.

Được biết Zvezda cũng là nhà máy đóng tàu đang tiến hành sửa chữa và hiện đại hóa 6 tàu ngầm hạt nhân của Nga.

Theo Hải quân Nga và đại diện của Zvezda cho biết, các tàu ngầm hạt nhân đang được nâng cấp tại Zvezda sẽ được trang bị hệ thống tên lửa và vũ khí mới bên cạnh đó chương trình hiện đại này sẽ kéo dài thời gian hoạt động của 6 tàu ngầm trên thêm 20 năm nữa.

Hải quân Nga hy vọng sau khi được hiện đại hóa, các tàu ngầm tấn công hạt nhân này sẽ có thể sở hữu được các công nghệ tương tự như trên tàu ngấm tấn công hạt nhân thế hệ mới lớp Yasen thuộc project 885M mới được Nga đưa vào trang bị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại