Crimea thành lập lá chắn tên lửa của riêng mình

BD |

Tờ Itar-Tass dẫn nguồn tin một quan chức quân sự thuộc quân khu miền Nam của Nga cho biết, Crimea đã chính thức thành lập hệ thống phòng thủ của riêng mình để có thể chống lại bất kỳ cuộc không kích nào từ bên ngoài. Tổ hợp này sẽ bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn Armour-SM và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-300PMU.

Trước đó, nguồn tin cho biết, sau khi Crimea sát nhập với Nga, những hệ thống phòng không của Ukraine đã bị quốc hữu hóa, hầu hết các tên lửa Ukraine không có đầy đủ quy trình kỹ thuật, không thể được sử dụng để chống lại các cuộc không kích. Kể từ khi chính thức sáp nhập vào Nga, hệ thống phòng không của Crimea chủ yếu do các chiến hạm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga phụ trách.

Crimea sở hữu hệ thống phòng thủ của riêng mình.
Sức mạnh tuyệt đối của hệ thống phòng thủ tên lửa Nga Sức mạnh tuyệt đối của hệ thống phòng thủ tên lửa Nga

Trong những năm tới, mạng lưới phòng không của Binh chủng Không quân - Vũ trụ Liên bang Nga sẽ nhận được hơn 300 hệ thống radar thế hệ mới.

Nguồn tin cho biết, hiện hệ thống phòng không mới thiết lập của Crimea đã có khả năng chống lại các cuộc tấn công một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nguồn tin cũng chỉ ra rằng, cùng với việc thành lập một hệ thống phòng không thực sự ở Crimea, sau này Crimea sẽ tiếp tục được trang bị các máy bay đánh chặn để phòng thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại