"Mắt thần" của Nga trên bán đảo Crimea

Nga sẽ tái khởi động hệ thống radar cảnh báo sớm Dnepr trên bán đảo Crimea và đưa vào hoạt động từ năm 2016.

Ngày 4/10, Tư lệnh các lực lượng phòng không và vũ trụ Nga Alexander Golovko cho biết nước này sẽ hiện đại hóa và tái khởi động trạm radar, có từ thời Liên Xô trước đây, trên bán đảo Crimea để cung cấp cảnh báo sớm về các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Ngày 4/10, Tư lệnh các lực lượng phòng không và vũ trụ Nga Alexander Golovko cho biết nước này sẽ hiện đại hóa và tái khởi động trạm radar, có từ thời Liên Xô trước đây, trên bán đảo Crimea để cung cấp cảnh báo sớm về các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Trạm radar ở thành phố cảng Sevastopol sẽ đi vào hoạt động chính thức vào năm 2016

Trạm radar ở thành phố cảng Sevastopol sẽ đi vào hoạt động chính thức vào năm 2016

Ông Golovko nói: Hệ thống cảnh báo không kích Dnepr của trạm radar đặt tại Sevastopol, sẽ trở thành một phần của hệ thống cảnh báo tên lửa của Nga sau khi được hiện đại hóa, và sẽ đi vào hoạt động trong năm 2016.

Ông Golovko nói: "Hệ thống cảnh báo không kích Dnepr của trạm radar đặt tại Sevastopol, sẽ trở thành một phần của hệ thống cảnh báo tên lửa của Nga sau khi được hiện đại hóa, và sẽ đi vào hoạt động trong năm 2016."

Trước năm 2009, trạm radar Dnepr hoạt động phục vụ cho cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, sau khi Ukraine đòi tăng tiền thuê sử dụng trạm radar, Mátxcơva đã từ chối sử dụng tiếp.
Trước năm 2009, trạm radar Dnepr hoạt động phục vụ cho cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, sau khi Ukraine đòi tăng tiền thuê sử dụng trạm radar, Mátxcơva đã từ chối sử dụng tiếp.
Hệ thống cảnh báo sớm phát hiện tên lửa đạn đạo Dnepr ở Sevastopol bao phủ cả châu Âu, Bắc Phi và một phần Trung Đông.

Hệ thống cảnh báo sớm phát hiện tên lửa đạn đạo Dnepr ở Sevastopol bao phủ cả châu Âu, Bắc Phi và một phần Trung Đông.

Radar Dnepr có thể phát hiện việc phóng tên lửa đạn đạo từ các bệ phóng khác nhau (mặt đất, trên biển, trên không, từ tàu ngầm) ở cự li 2.500-3.500km.

Radar Dnepr có thể phát hiện việc phóng tên lửa đạn đạo từ các bệ phóng khác nhau (mặt đất, trên biển, trên không, từ tàu ngầm) ở cự li 2.500-3.500km.

Trước đây, khi ông Victor Yushenko là Tổng thống Ukraine, Mỹ từng đề nghị sử dụng trạm radar ở Sevastopol làm thành tố của hệ thống phòng thủ chống tên lửa trên chiến trường châu Âu.

Trước đây, khi ông Victor Yushenko là Tổng thống Ukraine, Mỹ từng đề nghị sử dụng trạm radar ở Sevastopol làm thành tố của hệ thống phòng thủ chống tên lửa trên chiến trường châu Âu.

Từ nay đến khi đi vào hoạt động trở lại vào năm 2016, trạm sẽ được trang bị thiết bị hiện đại, nâng cấp tổ hợp vi tính, các hệ thống kỹ thuật và công nghệ.
Từ nay đến khi đi vào hoạt động trở lại vào năm 2016, trạm sẽ được trang bị thiết bị hiện đại, nâng cấp tổ hợp vi tính, các hệ thống kỹ thuật và công nghệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại