Cỗ máy răn đe hạt nhân của Nga trong ngày đại lễ

Quốc Việt |

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars có thể mang theo 10 đầu đạn độc lập, đây chính là cỗ máy răn đe hạt nhân đáng sợ nhất của Nga.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars là vũ khí mặt đất khủng nhất của quân đội Nga trong ngày đại lễ.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars là vũ khí mặt đất khủng khiếp nhất của quân đội Nga xuất hiện trong ngày đại lễ.

Xe mang phóng của RS-24 nổi bật giữa các loại vũ khí tham gia diễu binh trên mặt đất.
Xe mang phóng của RS-24 nổi bật giữa các loại vũ khí tham gia diễu binh trên mặt đất.
ICBM Yars có chiều dài 20,9 mét, đường kính 2 mét, trọng lượng 49 tấn. Ngoài kích thước khổng lồ, RS-24 thu hút sự quan tâm của giới truyền thông bởi đặc tính kỹ chiến thuật đáng sợ của nó.
ICBM Yars có chiều dài 20,9 mét, đường kính 2 mét, trọng lượng 49 tấn. Ngoài kích thước khổng lồ, RS-24 thu hút sự quan tâm của giới truyền thông bởi đặc tính kỹ chiến thuật đáng sợ của nó.
RS-24 là sản phẩm của Viện Công nghệ nhiệt Moscow. ICBM này là một dự án phát triển bí mật của Nga nhằm thay thế cho các loại ICBM RS-36 và UR-100N.
RS-24 là sản phẩm của Viện Công nghệ nhiệt Moscow. ICBM này là một dự án phát triển bí mật của Nga nhằm thay thế cho các loại ICBM RS-36 và UR-100N.
RS-24 có thiết kế tương tự ICBM Topol-M nhưng có trọng lượng phóng và tải trọng đầu đạn lớn hơn. Yars có tầm bắn khoảng 11.000 km, tên lửa có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân độc lập.

RS-24 có thiết kế tương tự ICBM Topol-M nhưng có trọng lượng phóng và tải trọng đầu đạn lớn hơn. Yars có tầm bắn khoảng 11.000 km, tên lửa mang theo được 10 đầu đạn hạt nhân độc lập.

RS-24 được xem là phản ứng của Nga trước kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu. Vũ khí này được trang bị những công nghệ tinh vi đủ khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa tinh vi nhất.

RS-24 được xem là phản ứng của Nga trước kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu. Vũ khí này được trang bị những công nghệ tinh vi, đủ khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa tối tân nhất.

Điểm lạ trong lễ diễu binh ngày 9/5 là các lực lượng mặt đất của Nga được sơn logo mới. Điều đó báo hiệu sự thay đổi cả về chất và lượng của lực lượng vũ trang Nga.
Điểm lạ trong lễ diễu binh ngày 9/5 là các lực lượng mặt đất của Nga được sơn logo mới. Điều đó báo hiệu sự thay đổi cả về chất và lượng của lực lượng vũ trang Nga.
Theo tạp chí An ninh toàn cầu, khoảng 58 tên lửa đã được triển khai hoạt động trong Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

Theo tạp chí An ninh toàn cầu, khoảng 58 ICBM RS-24 Yars đã được triển khai hoạt động trong Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại