CIA tê liệt vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa, CIA có thể sẽ cho nghỉ không lương khoảng 12.500 nhân viên.

Những người thuộc diện phải nghỉ bao gồm cả nhân viên hậu cần và các nhà phân tích tình báo.

Các cơ quan bị ảnh hưởng là Cơ quan tình báo trung ương (CIA), Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia và 15 các cơ quan nhỏ khác.

Theo một số nguồn tin từ quan chức Mỹ, CIA có thể sẽ cho nghỉ không lương khoảng 12.500 nhân viên dân sự, số lượng nhân viên buộc phải nghỉ tại các cơ quan khác vẫn chưa xác định rõ. CIA và Nhà Trắng từ chối bình luận về vấn đề này.

Không có nhân viên quân sự nào phải nghỉ. Tại một số các cơ quan tình báo lớn thuộc quyền quản lý của Nhà Trắng, số lượng các nhân viên quân sự có thể ngang bằng hoặc nhiều hơn các nhân viên dân sự. Các cơ quan này bao gồm: Cơ quan Tình báo Quốc phòng và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA).

Lần đầu tiên, Chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa trong vòng 17 năm trở lại đây. Các cơ quan liên bang đã phải cắt giảm nhiều dịch vụ, nhân lực, hơn 1 triệu nhân viên đã phải nghỉ không lương.

	Khoảng 12.500 nhân viên dân sự của CIA có thể sẽ phải nghỉ không lương

Khoảng 12.500 nhân viên dân sự của CIA có thể sẽ phải nghỉ không lương

Shawn Turner, phát ngôn viên của Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia, từ chối cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch cắt giảm nhưng đánh tiếng rằng hiệu quả hoạt động của các cơ quan tình báo Mỹ có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa.

Khả năng của cộng đồng tình báo trong việc nhận diện các mối đe dọa và cung cấp thông tin cho các quyết định an ninh quốc gia sẽ bị suy yếu đi theo thời gian” - Turner nói.

Việc phải cắt giảm ngay lập tức và với số lượng lớn các nhân viên đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải chấp nhận rủi ro lớn và khả năng của chúng tôi trong việc hỗ trợ các yêu cầu thông tin tình báo mới sẽ bị hạn chế” - Turner nhấn mạnh.

Những nhân viên còn lại trong cộng đồng tình báo sẽ phải căng người ra để đáp ứng công việc và chỉ có thể tập trung cho những nhu cầu an ninh quan trọng nhất” - Turner nói.

Một số quan chức cho biết trong khi các cơ quan tình báo đóng một vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin về chính phủ các nước khác và các mối đe dọa quân sự tiềm năng, họ vẫn là đối tượng áp dụng của luật ngân sách, giống như các cơ quan khác của chính phủ Mỹ. Trong tình hình hiện tại, họ tạm thời phải sa thải một lượng lớn nhân viên để tuân thủ đúng điều luật.

Một quan chức chính phủ biết rõ kế hoạch của quân đội Mỹ nói rằng việc chính phủ đóng cửa có lẽ sẽ không ảnh hưởng tới những hoạt động “cốt lõi” của Cơ quan An ninh Quốc gia.

Theo bản kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ, các hoạt động tình báo và giám sát cần thiết cho an ninh quốc gia sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tài liệu này cũng đề cập rằng “các hoạt động tình báo kinh tế và chính trị nói chung, không liên quan tới các hoạt động quân sự đang diễn ra hoặc dự phòng” không nằm trong diện ưu tiên.

Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cảnh báo rằng việc buộc phải cho nhân viên nghỉ không lương sẽ làm “tê liệt” các cơ quan tình báo CIA, NSA, cơ quan tình báo quốc phòng và một số các cơ quan tình báo khác.

Đây chính là món quà lớn nhất mà chúng tôi dành tặng cho kẻ thù của mình” - Dianne Feinstein nói.

Hiện vẫn chưa thể xác định được chính xác hoạt động của các cơ quan tình báo Mỹ sẽ bị ảnh hưởng ra sao từ việc chính phủ đóng cửa.

Tuy nhiên, trong số các hoạt động bị cắt giảm do các nhân viên buộc phải nghỉ không lương là các vấn đề phân tích, hoạch định chiến lược và các hoạt động tình báo liên quan tới nước ngoài.

Tại rất nhiều khu vực trên thế giới, các cơ quan tình báo Mỹ sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào các đồng minh nước ngoài như cơ quan MI5 và MI6 của Anh, Mossad của Israel.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại