Hải quân Mỹ tiếp nhận “quái vật ba thân” USS Coronado

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Ngày 27/9, Hải quân Mỹ đã chính thức tiếp nhận chiến hạm tuần duyên LCS thứ 4 có tên USS Coronado trong một buổi lễ trang trọng tại nhà máy đóng tàu Austal của Mỹ.

Coronado là chiến hạm tuần duyên (LCS) thứ tư được chuyển giao cho Hải quân Mỹ, đồng thời là chiếc thứ hai thuộc lớp tàu 3 thân Independence. Sau khi bàn giao, Cororado sẽ được biên chế trong hải đội LCS Squadron One (LCSRON).

Việc bàn giao tàu USS Conorado (LCS 4) là một dấu mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn cuối cùng trước khi chiến hạm này được đưa vào hoạt động theo kế hoạch là tháng 4 năm 2014 tại Coronado, California. Sau khi được triển khai, Coronado sẽ neo đậu tại San Diego cùng ba chiến hạm đàn anh gồm: USS Freedom (LCS 1), USS Independence (LCS 2) và USS Fort Worth (LCS 3).

undefined

USS Coronado trong quá trình thi công tại nhà máy đóng tàu Austal

Với chiều dài 127 m, cùng tải trọng vũ khí lớn và đa dạng, Coronado có khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau bao gồm tuần duyên, hỗ trợ tác chiến, hoạt động trinh sát, theo dõi độc lập. Coronado được trang bị 2 trực thăng SH-60 Sea Hawk làm nhiệm vụ trinh sát và chống ngầm, bên cạnh đó tàu còn có thể mang nhiều UAV, xe thiết giáp Stryker, Humvees hoặc một trực thăng CH-53 Sea Stallion.

Hải quân Mỹ dự kiến sẽ được trang bị tổng cộng 52 chiến hạm lớp LCS. 12 chiếc kế tiếp (từ LCS 5 tới LCS 16) hiện đang trong giai đoạn chế tạo hoặc tiền sản xuất. 24 chiếc đầu tiên của lớp này gồm hai biến thể: biến thể 1 thân bằng thép Freedom (được đánh số lẻ) và biến thể 3 thân bằng nhôm Independence (được đánh số chẵn).

Những tàu chiến ven bờ này được thiết kế để đánh bại các mối đe dọa trên các vùng biển ven bờ, nơi ngày càng có nhiều tàu ngầm, tàu chiến cỡ nhỏ hoạt động. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên, Hải quân Mỹ đã chế tạo các tàu LCS với những ý tưởng mới, bao gồm trang bị các mô-đun chức năng để nhanh chóng ứng phó với một mối đe dọa bất kỳ nảy sinh. Việc chuyển giao liên tiếp các tàu chiến LCS chất lượng cao này trong khi vẫn duy trì cân bằng giữa yếu tố kinh tế và khả năng tác chiến là một nhân tố chủ chốt hỗ trợ chiến lược hàng hải của Hải quân Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại