Chuyên gia Trung Quốc: Tên lửa Musudan của Triều Tiên không đáng sợ

Bảo An |

(Soha.vn) - Một quan chức quân đội Trung Quốc cho biết tên lửa đạn đạo Triều Tiên triển khai tại bờ biển phía đông của nước này không ổn định, khó có khả năng phóng thành công.

Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn ở mức cao, sau khi các nhà phân tích dự đoán rằng Bình Nhưỡng sẽ sớm thực hiện một vụ phóng tên lửa để kỷ niệm sinh nhật cố Chủ tịch Kim Il-sung diễn ra vào ngày hôm nay (15/4)

Trong một trả lời phỏng vấn trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Chuẩn Đô đốc Yin Zhuo của Hải quân Trung Quốc cho biết các tên lửa đạn đạo thông thường của Triều Tiên có thể sẽ được phóng, nhưng khó có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Khi được hỏi về tên lửa đạn đạo tầm trung BM25 Musudan được phát triển bởi Triều Tiên, ông Yin Zhuo cho rằng loại tên lửa này sử dụng công nghệ không ổn định và vẫn trong giai đoạn đang phát triển hoàn thiện.


	Chuẩn Đô đốc Yin Zhuo của Hải quân Trung Quốc

Chuẩn Đô đốc Yin Zhuo của Hải quân Trung Quốc.

Chuẩn Đô đốc Yin Zhuo cũng dự đoán Triều Tiên sẽ tiến hành phóng tên lửa đạn đạo Musudan từ bệ phóng cố định, vì bệ phóng di động có thể dẫn tới nhiều lỗi, dễ dàng làm nổ tên lửa và gây ra thương vong nghiêm trọng.

Ông Yin Zhuo cũng cảnh báo Triều Tiên có thể phải nhận một cuộc tấn công đáp trả ở quy mô lớn, nếu nước này cố tình thực hiện thêm một vụ phóng tên lửa.

Chuyên gia quân sự của Trung Quốc cho rằng các sự kiện gần đây như Hàn Quốc và Mỹ bày tỏ quan ngại về đe dọa tên lửa từ Triều Tiên cũng như việc Nhật Bản triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn, đã bị các phương tiện thông tin thổi phồng quá mức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại