Triều Tiên có khả năng phóng đồng loạt 3 loại tên lửa

Thiên Minh |

(Soha.vn) - "Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Bắc Triều Tiên có thể đồng loạt phóng tên lửa Musudan, Scud và Nodong"- Một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc tiết lộ.

Yonhap đưa tin phía Hàn Quốc và Mỹ hôm nay (10/4) đã quyết định tăng cấp độ giám sát quân sự để kịp thời đối phó với cuộc thử tên lửa sắp diễn ra của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng được cho là đã hoàn tất quá trình chuẩn bị để phóng một tên lửa tầm trung từ bờ biển phía đông nước này. Hai tên lửa Musudan đã được Triều Tiên di chuyển tới đây bằng tàu lửa và đặt trên các bệ phóng di động.

Trước tình hình này, một quan chức quân đội cấp cao cho biết, Bộ chỉ huy các lực lượng phối hợp Mỹ-Hàn đã nâng cấp độ giám sát quân sự gọi là "Watchcon" từ cấp 3 lên cấp 2 để tích cực tăng cường giám sát và thu thập tin tức tình báo.

Quân đội Hàn Quốc cũng thành lập một đội đặc nhiệm khẩn cấp chịu trách nhiệm giám sát và phân tích những động thái mới nhất từ phía Triều Tiên.

Tên lửa Musudan của Bắc Triều Tiên có tầm bắn lên tới 3.000-4.000km nên có thể chạm tới căn cứ không quân của Mỹ tại đảo Guam ở Thái Bình Dương.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết khả năng cao là Bắc Triều Tiên sẽ phóng tên lửa vào khoảng ngày 15/4, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Năm ngoái, Bình Nhưỡng cũng từng phóng tên lửa nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của ông Kim hưng không thành công.

Xe chở tên lửa Nodong trong một buổi lễ duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: Eastasiaintel.com
Xe chở tên lửa Nodong trong một buổi lễ duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: Eastasiaintel.com

Bên cạnh đó, các quan chức tại Seoul còn nhận định Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ bắn đồng loạt nhiều loại tên lửa để đề phòng trường hợp phóng tên lửa Musudan không thành công, bởi loại tên lửa này chưa từng được thử nghiệm trước đây.

Theo ảnh chụp từ vệ tinh, 4-5 bệ phóng di động của Triều Tiên gần đây được phát hiện thêm ở các tỉnh Nam Hamkyung. Động thái này cho thấy Triều Tiên có thể phóng tên lửa từ nhiều địa điểm khác nhau.

Các bệ phóng này được cho là để phóng tên lửa tầm ngắn Sucd với tầm bắn 300-500 km và tên lửa tầm trung Nodong với tầm bắn 1.300-1.500 km.

"Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Bắc Triều Tiên có thể đồng loạt phóng tên lửa Musudan, Scud và Nodong"- Một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc tiết lộ.

Để theo dõi đường di chuyển của tên lửa Triều Tiên, 2 tàu khu trục Aegis trang bị radar SPY-1 đã được điều tới bờ biển phía đông và tây của bán đảo Triều Tiên. Đây là hệ thống radar có thể theo dõi mục tiêu xa tới 1.000 km.

Quân đội Hàn Quốc cũng đang triển khai hệ thống radar phòng thủ tên lửa trên mặt đất Green Pine và máy bay cảnh báo sớm Peace Eye để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tên lửa Triều Tiên.

Trong khi đó, Nhật Bản đã triển khai hệ thống phóng tên lửa PAC-3 tại các điểm chủ chốt xung quanh Tokyo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại