Chiến hạm Mistral của Pháp sẽ "đắp chiếu" nếu hủy bán cho Nga?

Pháp sẽ không thể bán hai tàu chiến lớp Mistral hiện đang chế tạo cho Nga sang một quốc gia thứ 3 nếu Paris phá vỡ hợp đồng với Moscow.

Nhận định trên vừa được ông Maxim Shapovaleko, một chuyên gia thuộc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ có trụ sở tại Moscow đưa ra hồi tuần trước.

Ông nhận định, lý do đầu tiên và tiên quyết là tàu loại này giá thành rất cao.

“Nếu Pháp phá vỡ hợp đồng này họ sẽ không được gì ngoài sự đau đầu, bởi vì không có ai có khả năng mua những con tàu này. Pháp cũng đã từng có các cuộc đàm phán với Cộng hòa Nam Phi nhưng không đem lại kết quả gì”, ông Shapovalenko nhận định.

Ông Vladimir Shcherbakov, một chuyên gia vũ khí hải quân của Nga cho rằng nếu hợp đồng này bị hủy, Pháp sẽ có cơ hội để bàn giao một trong hai con tàu cho chính Lực lượng Hải quân của mình, còn số phận con tàu con lại thì chưa được đoán định.

“Pháp cũng đang cân nhắc việc chế tạo thêm một chiếc tàu chiến lớp Mistral cho mình nhưng một phần chi phí chế tạo này lại phụ thuộc vào khoản tiền hợp đồng cung cấp tàu chiến trực thăng này cho Nga”. Ông Shcerbakov cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Yuri Borisov trước đó cho biết, cơ quan này không coi khả năng Pháp phá vỡ hợp đồng Mistral với Nga là một thảm họa trong nỗ lực tái vũ trang Hải quân và cũng như chương trình tái vũ trang cấp nhà nước.

Hôm thứ Tư tuần trước (3/9), Tổng thống Pháp Francois Hollande lần đầu tiên tuyên bố Paris chưa sẵn sàng hoàn tất các điều khoản hợp đồng Mistral với Nga tại thời điểm này.

Một tuyên bố được văn phòng báo chí của Tổng thống Pháp đưa ra đã mô tả tình hình ở miền đông Ukraine là vô cùng thảm khốc. Tuyên bố cũng cho rằng các hành động mà Nga đang tiến hành gần đây đang đi ngược với quy tắc chính về an ninh ở châu Âu.

Hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro cho việc đóng mới 2 tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral của Pháp cho Hải quân Nga được ký kết trong tháng 6/2011. Theo dự kiến, tàu Mistral đầu tiên cho Hải quân Nga sẽ được Pháp chuyển giao vào mùa thu năm 2014, tàu thứ hai sau một năm (năm 2015). Hai tàu Mistral còn lại dự kiến sẽ được đóng tại Nga theo phương thức chuyển giao dây chuyền công nghệ.

Con tàu thứ 2 mang tên Sevastopol được hạ thủy vào tháng 6/2013 tại Baltic Plant ở St.Petersburg. Khoảng 400 lính hải quân của Nga đã được đào tạo kỹ năng vận hành loại tàu này tại Pháp.

Trong một diễn biến liên quan khác, mới đây, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Denis Manturov cho biết, Nga có thể tự chế tạo tàu đổ bộ trực thăng tương tự như tàu Mistral của Pháp,.

“Nếu mục tiêu là xây dựng những con tàu tương tự, chúng tôi sẽ làm điều đó. Các thành phần và hệ thống điều khiển của con tàu này sẽ là của Nga”, Bộ trưởng Denis Manturov ngày 8/9 nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Russia 24.

Chủ tịch Tổng công ty Đóng tàu Nhà nước của Nga (USC) – ông Aleksei Rakhmanov đã từng nói rằng, công ty này sẽ không phải hứng chịu những tổn thất nghiêm trọng nào nếu thương vụ Mistral bị phá vỡ.

Trước đó, vào ngày 5/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói với báo giới rằng, ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc giao hai tàu chiến Mistral cho Nga vào cuối tháng 10 dựa trên tình hình ở đông Ukraine.

Tổng thống Pháp cho biết, điều kiện để Paris chuyển giao những tàu này đó là một lệnh ngừng bắn thực sự ở Ukraine và việc ký kết thỏa thuận để giải quyết ổn thỏa tình hình chính trị ở quốc gia Đông Âu này. Ông còn nhấn mạnh rằng, các lệnh trừng phạt của EU không hề tác động hay gây áp lực nào cho phía họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ chuyển giao tàu cho Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại