Cảnh hiếm oanh tạc cơ "thiên nga trắng" Tu-160 của Nga tiếp dầu trên không

B.T |

Clip ghi lại cận cảnh khi oanh tạc cơ Tu-160 của Nga tiếp dầu trên không. Máy bay ném bom Tu-160 được trang bị cho lực lượng không quân từ năm 1987, là loại máy bay ném bom tầm xa rất có hiệu quả.

Tupolev Tu-160 là một máy bay ném bom hạng nặng, siêu thanh với cánh có thể thay đổi hình dạng, được thiết kế bởi Liên bang Xô viết.

Nó là bản thiết kế máy bay ném bom chiến lược cuối cùng của Liên Xô và là máy bay chiến đấu lớn nhất từng được chế tạo. Được đưa ra giới thiệu năm 1987, việc chế tạo máy bay này vẫn đang tiếp tục, với 14 chiếc hiện đang phục vụ trong Không quân Nga.

 

Các cơ sở tổ hợp công nghiệp quốc phòng phục vụ chế tạo máy bay loại này đang thực hiện việc thay đổi hệ thống trang bị vũ khí hoàn toàn mới, cho phép sử dụng tên lửa có cánh, cũng như các loại bom khác nhau một cách hiệu quả nhất.

Hệ thống điện cũng như các thiết bị máy móc hàng không cũng sẽ được hiện đại hoá hoàn toàn.

Trên cở sở hiện đại hoá, hiệu quả chiến đấu của loại máy bay ném bom Tu-160M tăng gấp 2 lần so với hiện nay.

Máy bay có thể mang 40 tấn bom, bay với vận tốc hơn 2200 km/giờ trong tầm hoạt động 14.000 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại