Căng thẳng Trung-Nhật, lái buôn vũ khí Nga là "ngư ông đắc lợi"

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Trong bối cảnh căng thẳng với Nhật ngày càng tăng cao, TQ tiếp tục đàm phán với Nga để nhập khẩu nhiều hơn các hệ thống vũ khí tiên tiến trang bị cho không - hải quân.

Chuyên gia Vasiliy Kashin tại Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ (Nga) đã nhận định như vậy trong một bài viết đăng trên tạp chí Military-Industrial Courier (trụ sở tại Moscow).

Kashin cho biết mặc dù ngành công nghiệp quốc phòng Nga không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Bắc Kinh để tồn tại trong suốt những năm đầu thập niên 90 nhưng Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu vũ khí Nga nhiều thứ 2 thế giới, chỉ sau Ấn Độ.

Năm 2011, Nga đã bán nhiều hệ thống vũ khí cho Trung Quốc, với tổng trị giá lên tới 1,9 tỷ USD. Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga Rosoboronexport cho hay con số này đã tăng lên hơn 2,1 tỷ USD trong năm 2012.

Trong số tất cả các hợp đồng với tổng trị giá 17,6 tỷ USD mà hãng Rosoboronexport đã ký kết, 12% là đến từ Trung Quốc, điều này cho thấy Trung Quốc hiện đang là đối tác chính của Nga trong việc buôn bán vũ khí. Kể từ năm 2012, Trung Quốc đã ký nhiều hợp đồng mới trị giá 1,3 tỷ USD với Nga. Trong số này, có hợp đồng trị giá 600 triệu USD mua 52 trực thăng Mil Mi-171E và một hợp đồng trị giá 700 triệu USD mua 140 đơn vị động cơ Saturn AL-31F để trang bị cho các máy bay chiến đấu thế hệ 4 mà trước đó Trung Quốc nhập khẩu từ Nga như Sukhoi Su-27, Su-30 và một số loại tiêm kích nội địa như J-11B/BS, J-15 và J-16.

Máy bay chiến đấu Su-35
Máy bay chiến đấu Su-35

Kashin cho biết Trung Quốc đang đàm phán với Nga để ký kết trên 4 hợp đồng mới. Đầu tiên, Trung Quốc hy vọng có thể nhập khẩu 24 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Được trang bị radar quét mạng pha điện tử chủ động L-band, Su-35 có thể tăng cường năng lực tác chiến trên không của Không quân Trung Quốc trong một cuộc xung đột tiềm năng với Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại Hoa Đông.

Thêm vào đó, Trung Quốc đang có kế hoạch mua hệ thống tên lửa đất-đối-không S-400 có thể bao phủ không phận Đài Loan và Nhật Bản. Tên lửa có tầm bắn 400km, có thể được sử dụng để bảo vệ bờ biển Trung Quốc khỏi các cuộc tấn công tiềm năng trên không từ phía Không quân Mỹ tại Okinawa và Không quân Đài Loan. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga vẫn chưa nhất quán về việc sẽ cung cấp cho Bắc Kinh bao nhiêu tên lửa và khi nào số tên lửa này sẽ được chuyển giao.

Để tăng cường khả năng triển khai lực lượng, Không quân Trung Quốc cần ít nhất 100 máy bay vận tải quân sự cỡ trung. Ngoài máy bay vận tải nội địa Xian Y-20, Trung Quốc đề nghị Nga bán 34 máy bay vận tải Ilyushin Il-76MD-90A. Trung Quốc cũng hy vọng Nga và Ukraine có thể cung cấp cho họ các máy bay vận tải Il-76. Trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Nga để dự lễ khai mạc Olympic Mùa đông sắp tới, một bản ghi nhớ đã được ký kết về việc Trung Quốc muốn mua 4 tàu ngầm lớp Lada của Nga.

Tàu ngầm lớp Lada
Tàu ngầm lớp Lada

Theo bản ghi nhớ này, 4 chiếc tàu sẽ được đóng tại Trung Quốc, với sự giúp đỡ của các chuyên gia Nga. Kashin nhận định rằng những chiếc tàu ngầm tiên tiến lớp Lada rất cần thiết với Hải quân Trung Quốc để đối phó với Lực lượng Tự vệ biển Nhật Bản (JMSDF) trong bất cứ cuộc tranh chấp tiềm năng nào tại Hoa Đông. Với sự giúp đỡ của Mỹ, JMSDF có thể đánh bại năng lực tác chiến chống ngầm của Trung Quốc. Chính vì điều này, các hệ thống vũ khí Nga vẫn rất quan trọng với quân đội Trung Quốc trên con đường hiện đại hóa không quân và hải quân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại