Cận cảnh tên lửa “Ngón tay tử thần” mới của tàu chiến Mỹ

B.T |

Hệ thống tên lửa phòng không tầm gần SeaRAM do hãng Raytheon phát triển để Hải quân Mỹ trang bị cho các tàu chiến của nước này.

Về thiết kế, SeaRAM bao gồm một tổ hợp ống phóng gồm 11 tên lửa phòng không trên hạm RIM-116. Các tên lửa được dẫn đường bằng hệ thống radar và quang điện tử vốn được tích hợp sẵn trên SeaRAM tương tự như trên Phalanx CIWS.

Hệ thống tên lửa phòng không SeaRAM được trang bị cho các tàu khu trục Arleigh Burke. Tổ hợp dựa trên hệ thống pháo phòng không cao tốc Phalanx CIWS Mk-15 Block 1B.

Các tên lửa đất đối không của SeaRAM có trọng lượng khoảng 73,5 kg và được trang bị một đầu đạn phân mảnh nặng 11,3 kg với chiều dài gần 2,8 m, có thể bay với tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh.

Hệ thống phòng không SeaRAM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại