Cận cảnh máy bay tuần thám biển hiện đại đầu tiên của Việt Nam

Bạch Dương |

Trước khi nhận những chiếc C-212 và DHC-6 thì M28B Bryza chính là loại máy bay trinh sát - tuần thám biển hiện đại nhất của Việt Nam.

PZL M28 Skytruck là một loại máy bay vận tải - chở khách hạng nhẹ trang bị 2 động cơ cánh quạt và 2 cánh gió đuôi thẳng đứng, có khả năng cất hoặc hạ cánh trên đường băng ngắn do Ba Lan sản xuất dựa trên nguyên mẫu Antonov An-28 của Nga.

Ngoài phiên bản vận tải, M28 Skytruck có một biến thể máy bay trinh sát - tuần thám biển dùng cho quân sự được định danh M28B Bryza. Đặc điểm nhận biết Bryza với Skytruck là máy bay có một "cái bướu" khá lớn dưới bụng.

Vào tháng 10/2003, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ký hợp đồng với Ba Lan để mua 2 máy bay M28B Bryza nhằm phục vụ cho việc vận tải, chở khách ngoài đảo xa và tuần thám, tìm kiếm cứu nạn.

Trong ảnh là 2 chiếc M28B của Việt Nam tại khu vực đỗ của sân bay Gia Lâm. Ảnh: Quân đội nhân dân.

M28B Bryza được trang bị radar có tầm quét 160 km, có thể theo dõi đồng thời 30 mục tiêu, chủ yếu dùng để phát hiện tàu nổi. Máy bay phát hiện tàu ngầm bằng cách dò từ trường phát ra từ vỏ tàu hoặc bằng thiết bị dò tia hồng ngoại (FLIR) và thả phao định vị sóng âm. Ảnh: Tiền Phong.

M28B Bryza được điều khiển bởi phi hành đoàn 2 người; khoang chở khách có sức chứa 18 người với tổng tải trọng 3.083 kg; máy bay có chiều dài 13,1 m; sải cánh 22,06 m; cao 4,9 m. Ảnh: Tiền Phong.

Động cơ cánh quạt trang bị cho M28B Bryza là loại PT6A-65B do Pratt & Whitney Canada sản xuất có công suất 820 kW (1.100 shp) mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa 350 km/h; tầm hoạt động 1.365 km khi nạp đầy nhiên liệu và mang theo tải trọng 1.000 kg; trần bay 7.620 m. Ảnh: Tiền Phong

Vào ngày 12/5/2005, máy bay M28B Bryza của Không quân Nhân dân Việt Nam đã lần đầu tiên hạ cánh thành công xuống sân bay ở đảo Trường Sa lớn. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại