Bóng dáng Liên Xô trong nỗ lực độc lập của Ukraine

Thùy Dung |

Ukraine đang tiến từng bước trong nỗ lực độc lập với vũ khí nguồn gốc Liên Xô, tuy nhiên hầu hết vũ khí do Kiev sản xuất đều dựa theo nguyên mẫu cũ.

Bóng dáng Liên Xô

Trang vpk.name dẫn nguồn từ bmpd cho biết, ngày 23/3, Trung tâm phân tích Chiến lược và công nghệ Ukraine cho biết, nước này vừa thử nghiệm thành công dòng tên lửa tấn công do tự phát triển.

Thư ký Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine Alexander Turchynov cho biết, đạn tên lửa mới là một biến thế phát triển trên nền tảng công nghệ của đạn rocket trong tổ hợp pháo phản lực bắn loạt BM-30 Smerch.

Tuy ông A. Turchynov không nói rõ về đạn tên lửa mới Ukraine tự phát triển nhưng căn cứ vào các bức ảnh và clip được công khai về việc vụ phóng thử đạn tên lửa mới sử dụng xe phóng tự hành MAZ-543, giới chuyên gia quân sự nhận định đó là đạn tên lửa Vіlha.

Trang bmpd nhấn mạnh: “Có thể kết luận sơ bộ đó là vụ thử đạn tên lửa cỡ 300 mm Vіlha sử dụng bệ phóng tự hành của tổ hợp BM-30 Smerch”.

Tổ hợp BM-30 Smerch của Ukraine.
Tổ hợp BM-30 Smerch của Ukraine.

Theo nguồn tin này, tên lửa mới là sản phẩm của Viện thiết kế Phương Nam ở Dnepropetrovsk. Thế hệ đạn tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh GPS để giảm sai số phát bắn (CEP).

Quá trình thử nghiệm tên lửa Vіlha sử dụng khung gần xe phóng tự hành BM-30 Smerch với mô-đun điều khiển chuyên biệt.

Trước khi có thử nghiệm thành công Vіlha sử dụng bệ phóng tự hành của vũ khí Liên Xô, công ty Artem và Radionix của Ukraine đã cùng nhau hợp tác phát triển một biến thể mới của tên lửa không đối không R-27 (Định danh NATO là AA-10 Alamo).

R-27 là mẫu tên lửa không đối không tầm trung do Liên Xô phát triển, cụ thể hơn là Cục thiết kế Vympel có trụ sở chính ở Moscow.

Tuy nhiên dây chuyền sản xuất của R-27 cũng như nhiều mẫu tên lửa không đối không khác của Liên Xô đều được lắp ráp tại nhà máy Artem gần thủ đô Kiev của Ukraine.

Một mguồn tin thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tiết lộ với Jane’s cho biết, biến thể đất đối không của R-27 do Artem phát triển sẽ có sự thay đổi lớn về thiết kế so với phiên bản không đối không.

Phiên bản Ukraine sẽ được trang bị một động cơ đẩy mới phù hợp hơn cho việc triển khai từ các bệ phóng dưới mặt đất, biến thể đất đối không này của R-27 sẽ có tầm bắn hiệu quả ít nhất là 55 km.


Tiêm kích Su-27 với đạn tên lửa R-27 của Ukraine.

Tiêm kích Su-27 với đạn tên lửa R-27 của Ukraine.

Nỗ lực của Ukraine

Ngoài những vũ khí dựa trên nguyên mẫu của Liên Xô, Ukraine cũng đã đạt được bước tiến lớn trong việc tự nghiên cứu vũ khí mới. Ngày 17/9/2015, trang tin quân sự Defence-blog đưa tin Ukraine bắt đầu sản xuất loại súng tiểu liên mới có tên Maluk.

So với AK-47 và AKM, Maluk có thiết kế bullup hoàn toàn khác biệt (thiết kế bullup là để băng tiếp đạn đằng sau cò súng) cho phép nó thu ngắn kích thước súng nhưng vẫn giữ được chiều dài nòng.

Maluk là sản phẩm thiết kế của nhà máy Krasylivsky Agregate trực thuộc tập đoàn quốc phòng nhà nước của Ukraine Ukroboronprom.

Theo thông số được công bố Maluk có độ giật khi bắn giảm 50% so với súng tiểu liên Kalashnikov và thiết kết của nó cho phép người lính có thể bắn bằng 1 tay.

Ngoài ra, Ukraine còn sản xuất thành công xe thiết giáp địa hình KrAZ Fiona có thể kháng mìn. Mục đích của xe Fiona là vận chuyển binh sĩ, thiết bị và hàng hóa cho lực lượng đặc nhiệm.

Ngoài ra, nó cũng đáp ứng các yêu cầu khác của quân đội. Xe được ra ở mắt ở triển lãm quốc phòng IDEX 2015 ở UAE. Xe có 1 người lái và 1 chỉ huy, có thể chở được 13 người ngồi trên loại ghế gập được.

Xe thiết giáp Fiona có một lớp vỏ giáp hình chữ V. Xe tích hợp tính năng chống đạn và thuốc nổ. Xe có chiều dài 7,48 m, bề rộng 2,55 m, độ cao 3,18 m và khoảng cách giữa bánh trước và sau là 4,1 m.

Xe có 1 tháp gắn súng máy. Cabin xe ở phía trước có một cửa ra vào và cửa sổ bằng kính chống đạn ở 2 bên. Phía sau có 4 cửa sổ kính chống đạn mỗi bên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại