Boeing trình làng tàu vũ trụ Starliner tại mũi Canaveral

D.Nhung |

“Con tàu vũ trụ thế kỷ 21" được Boeing dùng để chỉ tàu vũ trụ Starliner mới nhất của mình CST-100 (Crew Space Transportation).

Theo kế hoạch, tàu sẽ cất cánh từ mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ vào tháng 2/2017 cho một chuyến bay thử nghiệm cùng với sáu chuyến bay của NASA. Chi phí dự kiến cho chiếc Starliner là 4,2 tỷ USD.

Nhiều dự đoán cho rằng con tàu vũ trụ Starliner của Boeing sẽ được lắp ráp tại một nhà chứa máy bay từng được sử dụng cho tàu con thoi của NASA sau khi lễ khai trương nhà máy lắp ráp diễn ra tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida vào thứ 6 ngày 4/9.

Starliner sẽ được phóng bởi tên lửa Atlas 5 và sẽ đưa phi hành đoàn, hàng hóa lên Trạm không gian quốc tế (ISS), và có thể tới các căn cứ không gian quỹ đạo thấp khác sẽ được mở trong tương lai.

Giám đốc điều hành Boeing, ông Dennis Muilenburg nhấn mạnh rằng sự thành công cuối cùng của Starliner phần lớn sẽ phụ thuộc vào khách hàng bên ngoài NASA. Boeing đã được hợp tác với tư nhân Bigelow Aerospace để cung cấp dịch vụ vận chuyển không gian.

Hiện nay, tàu vũ trụ Nga vẫn là phương tiện duy nhất đưa các nhà du hành lên ISS do quyết định của NASA năm 2011 về việc từ bỏ các chương trình tàu con thoi không gian, và điều này sẽ vẫn kéo dài cho đến khi có sự thay thế của tàu con thoi trong năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại