Trung Quốc sốt vó tìm cách đối phó tàu vũ trụ X-37B Mỹ

Bảo An |

(Soha.vn) - Trung Quốc đang nghiên cứu các biện pháp nhằm đối phó nguy cơ tấn công từ tàu vũ trụ không người lái X-37B của Không quân Mỹ.

Phó Chủ tịch thứ nhất Viện nghiên cứu các vấn đề địa chính trị Nga, ông Konstantin Sivkov cho biết trên tờ Pravda (có trụ sở tại Moscow) rằng Trung Quốc đang tìm kiếm các biện pháp đối phó một cuộc tấn công tiềm năng từ tàu vũ trụ không người lái X-37B của Không quân Mỹ.

Chuyên gia người Nga nhận định Trung Quốc sẽ trở thành mục tiêu của X-37B trước Nga.

Tàu quỹ đạo không người lái thử nghiệm X-37B của Không quân Mỹ.

Tàu vũ trụ không người lái X-37B của Không quân Mỹ.

Ông Sivkov cho biết một máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của tập đoàn Northrop Grumman cất cánh từ căn cứ không quân Vandenberg ở California mất khoảng 17 giờ để bay tới một mục tiêu ở Kosovo, nhưng khi tàu X-37B được triển khai, nó có thể thực hiện một cuộc tấn công như B-2 từ không gian trong vòng 1 giờ.

Theo chuyên gia Sivkov, Trung Quốc và Nga đang chuẩn bị phương án tấn công các phương tiện không gian như X-37B, nhằm đề phòng bất cứ một cuộc xung đột nào với Mỹ.

X-37B ban đầu là một dự án của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) và sau đó được chuyển giao cho Lầu Năm Góc vào năm 1999. Được trang bị một tên lửa Atlas V, tàu vũ trụ không người lái X-37B có thể bay vào không gian. Sau đó, nó có thể bay trở lại bầu khí quyển và hạ cánh xuống một sân bay vũ trụ.

Cho đến nay, X-37B đã được phóng 3 lần vào quỹ đạo. Lần thứ nhất là vào tháng 4/2010. Nó đã trở về Trái đất thành công vào ngày tháng 10 cùng năm. Đợt phóng thứ hai vào tháng 3/2011 và đợt thứ ba vào tháng 6/2012.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại