Binh sĩ Nga tước vũ khí các cơ sở hải quân của Ukraine

Hãng thông tấn Interfax cho biết các binh sĩ Nga đã tước vũ khí tại một căn cứ radar và một trại huấn luyện hải quân ở khu vực Crimea của Ukraine.

Đồng thời, họ còn kêu gọi quân nhân ở đây đứng về phe các nhà lãnh đạo hợp pháp của nước Cộng hòa tự trị.

Interfax cũng dẫn các nguồn tin từ Bộ quốc phòng Ukraine nói rằng lực lượng vũ trang của Nga đã tước súng trường, súng ngắn, các hộp đạn dược từ một căn cứ radar gần thành phố Sudak và chuyển chúng lên xe để mang đi.

Bên cạnh đó, một nhóm vũ trang khác của Nga cũng tước vũ khí từ một trung tâm huấn luyện hải quân khác ở thành phố cảng Sevastopol, nơi Hạm đội Biển Đen của Nga được đóng ở đây.

Tình hình chính trị Ukraine càng trở nên bất ổn với hàng chục cuộc biểu tình của lực lượng ủng hộ Nga. Súng đã nổ, cờ Nga cũng bắt đầu tung bay tại một số khu vực.

Hôm 01.03 vừa qua, những người biểu tình tại Kharkov và Donetsk đã bao vây các cơ quan chính phủ, vứt cờ Ukraine và thay bằng lá cờ ba màu của Nga.

Có khoảng từ 7.000 đến 10.000 người tập hợp tại trung tâm Donetsk, thành phố công nghiệp lớn nhất miền Đông Ukraine. Theo báo cáo, người biểu tình chia thành 2 nhóm, nhóm thứ nhất bao vây các cơ sở chính phủ, trong khi nhóm thứ hai đông hơn thì đổ ra quảng trường thành phố.

“Nước Nga!”, đám đông người biểu tình tại quảng trường Lenin hô to. Họ cũng kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của khu vực.

Kết quả, Hội đồng thành phố Donetsk phải tổ chức một phiên họp bất thường vào cuối ngày và chấp thuận ý tưởng tổ chức một buổi trưng cầu dân ý về tương lai của Donetsk.

Theo Itar - Tass, những người đứng đầu thành phố cũng bày tỏ sự ủng hộ đối ý tưởng thành lập một đội dân quân tự vệ nhằm “bảo vệ công dân khỏi cuộc xâm lược của chủ nghĩa dân tộc cực đoan”. Cũng theo kết quả phiên họp, tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức thứ hai trong khu vực.

Theo ZN.UA, hội đồng thành phố từ chối công nhận tính hợp pháp của chính phủ mới tại Kiev và tuyên bố lại đại diện hợp pháp duy nhất tại Donetsk.

Tại Kharkov, thành phố lớn nhất miền Đông Ukraine, những người biểu tình thân Nga vượt qua hàng rào và chiếm tòa nhà làm việc của chính phủ. Theo RBC, đã có đụng độ và nổ súng xảy ra giữa hai phe ủng hộ Nga và chính phủ Kiev.

Ít nhất 10 vụ nổ đã xảy ra trong tòa nhà chính phủ và khu vực lân cận, khiến ít nhất 1 cảnh sát bị thương, Itar – Tass cho biết.

Tại thủ phủ Simferopol, Crimea, khoảng 6.000 người đã xuống đường biểu tình, hô vang khẩu hiệu “Nước Nga!” và “Không có chủ nghĩa phát xít” và mang trên vai lá cờ Nga cỡ lớn.

Hàng nghìn người với lá cờ Nga và Liên Xô cũng tuần hành trên các con đường tại Odessa, thành phố lớn thứ 3 Ukraine. Theo cảnh sát, có khoảng 5.000 người tham gia cuộc tuần hành, trong khi ban tổ chức tuyên bố có đến 20 nghìn người.

Nhiều cuộc biểu tình khác cũng nổ ra ở các thành phố Lugansk, Melitopol, Yevpatoria, Kerch và Mariupol.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại