Bản đồ cuộc tập trận của Nga sát Ukraine cho thấy điều gì?

Minh Đức |

(Soha.vn) - Cuộc tập trận bất ngờ của Nga đã hé lộ nhiều điều về khả năng can thiệp trong các tình huống dọc theo biên giới.

Tờ Washington Post đã có bài phân tích của tác giả Adam Taylor về cuộc tập trận bất ngờ của quân đội Nga cũng như cung cấp một cái nhìn về bản đồ di chuyển quân sự của Nga gần Ukraine. Dưới đây là nội dung bài viết.

Quân đội Nga đã bất ngờ thông báo tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn ngay sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych, người được coi là một đồng minh của điện Kremlin bị lật đổ, đó có thể coi là một dấu hiệu đáng ngại.

Trong thời gian qua, Nga đã tỏ ra sẵn sàng can thiệp trong các tình huống dọc theo biên giới của họ. Điều này cũng tương tự như 6 năm trước đây khi Nga và Georgia xảy ra xung đột liên quan tới khu vực ly khai Nam Ossetia.

Theo hãng tin Ria Novosti, hơn 150.000 binh lính đã tham gia vào cuộc tập trận cùng với 90 máy bay và 120 trực thăng. Trong khi đó, chúng ta hầu như không biết chính xác đích đến của cuộc tập trận này, Moscow chỉ thông báo cuộc tập trận sẽ diễn ra ở quân khu phía Tây và quân khu Trung tâm.

Bản đồ bố trí lực lượng quân sự Nga gần biên giới với Ukraine.
Bản đồ bố trí lực lượng quân sự Nga gần biên giới với Ukraine.

Qua bản đồ, có thể thấy, quân khu phía Tây tiếp giáp với biên giới Ukraine bao phủ trên một khu vực rộng lớn. Có thể một số đơn vị quân sự ở đây rất gần với biên giới Ukraine. Theo Wall Street Journal, Quân đoàn 20 đóng quân cách biên giới Ukraine khoảng 200 dặm, đơn vị này được cho là sẽ tham gia vào các “hoạt động chiến thuật”.

Trong khi đó, quân khu phía Nam là nơi duy nhất tiếp giáp với khu vực Crimea nhưng Nga tuyên bố đơn vị này không phải là một phần của cuộc tập trận.

Bán đảo Crimea là là một phần của Ukraine nhưng có cơ quan lập pháp và hiến pháp riêng. Cho đến năm 1954, nó là một phần của lãnh thổ Nga, dân số của khu vực này có khoảng 60% là người Nga. Hạm đội biển Đen của Nga có trụ sở tại Crimea và Nga cũng đã công bố các biện pháp chưa rõ ràng để thắt chặt an ninh tại trụ sở chính vào ngày Thứ 4 nhưng không đề cập đến các vấn đề khác.

Đã có một số thông tin cho rằng, Nga có thể can thiệp để bảo vệ người Nga nếu Ukraine tan rã và một phong trào kêu gọi ly khai ở Crimea có thể sẽ nhận được sự hỗ trợ đó. Tuy nhiên, địa điểm diễn ra cuộc tập trận cho thấy Crimea không phải là một ưu tiên trước mắt.

Tất nhiên, Nga phủ nhận rằng thời gian diễn ra cuộc tập trận không có bất cứ liên hệ nào với tình hình ở Ukraine, báo cáo của Ria Novosti cho biết cuộc tập trận này tương tự như 6 cuộc tập trận khác đã được tổ chức trong năm 2013.

Tuy nhiên, điều đó nói lên rằng, sự can thiệp của Nga vẫn là một kịch bản mà nhiều người đang nghiêm túc nghĩ về nó. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo rằng, việc Nga gửi quân can thiệp vào Ukraine sẽ là “một sai lầm nghiêm trọng”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại