Biến súng ngắn Glock thành tiểu liên nhờ bộ kit độc đáo

A.Vĩ |

Bộ kit KPOS giúp người bắn dễ cầm nắm hơn, tăng độ ổn định cũng như cải thiện độ chính xác cho súng ngắn Glock.

Chắc chắn những người đam mê súng đạn không thể không biết đến dòng súng ngắn Glock được sản xuất bởi Glock GmbH, Áo. Glock nổi tiếng trên thị trường bởi khối lượng nhẹ, khả năng bắn nhanh, cơ số đạn lớn và đa dạng về chủng loại.

Ban đầu, các khẩu súng ngắn này vấp phải nhiều phản ứng trái chiều do lo ngại về độ bền, khi súng làm chủ yếu bằng polymer.

Tuy nhiên, kỹ sư Gaston Glock (người sáng lập Glock GmbH và phát triển Glock) đã cho thấy đây là một mẫu súng tuyệt vời, bằng chứng là chiếm tới 65% thị phần súng ngắn của các cơ quan hành pháp Mỹ như CIA, NSA, cũng như được trang bị cho nhiều lực lượng cảnh sát, vũ trang, an ninh trên toàn thế giới.

Glock 22 - Một trong những đại diện tiêu biểu của Glock
Glock 22 - Một trong những đại diện tiêu biểu của Glock

Không chỉ vậy, các tay chơi súng cũng rất thích sử dụng Glock trong thể thao, họ có nhiều cách “độ” khẩu súng của mình để chúng trở nên độc đáo và dễ sử dụng hơn.

Nắm bắt xu hướng này, nhà máy FAB Defense của Israel đã phát triển bộ kit độc đáo KPOS nhằm biến khẩu Glock (và một số khẩu súng ngắn khác) thành súng tiểu liên. Bộ kit KPOS có sẵn cho các mẫu Glock 17/17L/18/19/21/22/23/34/35.

Ngoài ra, họ cũng sản xuất bộ kit này tương thích với các khẩu Sig Sauer, CZ, Beretta, Jericho và Five-seveN.


Một khẩu Glock 19 được gắn vào bộ kit KPOS G2

Một khẩu Glock 19 được gắn vào bộ kit KPOS G2

Có thể coi đây là tấm “áo giáp” trùm lên Glock, làm cho khẩu súng này trở nên cứng cáp và dễ cầm nắm hơn. Phần khung chính của bộ kit bằng nhôm 6061-T6 Anod 40-45 Micron rất cứng và nhẹ, khối lượng đảm bảo ở mức hợp lý: 760 g.

Các thông số cơ bản khác của bộ kit này bao gồm bề dày 56 mm, chiều cao 140 mm, chiều dài 345 mm và khi mở báng là 550 mm.

Theo nhà sản xuất, họ thiết kế bộ kit này với kích thước nhỏ hơn một khẩu Uzi tiêu chuẩn, rất dễ mang theo chứ không như một số bộ kit khác. KPOS cũng được thiết kế dành cho những lực lượng đặc nhiệm như SWAT chứ không phải đơn thuần hướng đến thị trường dân sự.

Báng của KPOS ở trạng thái gập
Báng của KPOS ở trạng thái gập

Với KPOS, các khẩu Glock sẽ có thêm một báng nhôm chắc chắn, phía sau là lớp đệm cao su khá dày với các vân chống trơn trượt. Báng cũng có thể gập lại về phía bên phải mà không ảnh hưởng đến khả năng khai hỏa của súng, mặc dù hơi khó cầm nắm và ấn cò.

Điều nổi bật nhất của KPOS chính là trang bị sẵn một tay nắm dọc để dễ cầm nắm hơn. Đặc biệt, tay nắm này có thể gấp lại và kéo dài thêm một đoạn để che kín phần cò súng khi không sử dụng. Đây cũng có thể coi là khóa an toàn thứ 3, bên cạnh 2 khóa an toàn nằm sẵn trong khẩu Glock.

Việc lắp súng vào trong KPOS khá dễ dàng mà không cần dùng thêm bất kỳ dụng cụ nào. Tất cả những gì phải làm là xoay cần khóa ở mặt trước và kéo chốt giữ ở mặt sau ra. Tiếp theo là hạ phần tay nắm dưới xuống, lắp khẩu Glock vào từ bên dưới sau đó gắn lại. Tất cả thao tác chỉ diễn ra trong vòng vài phút.


Tay nắm dọc của bộ kit sẽ che kín cò súng khi gập lại

Tay nắm dọc của bộ kit sẽ che kín cò súng khi gập lại

Phần thân súng được khoét rất nhiều lỗ nhỏ để tăng khả năng thoát nhiệt và tránh bỏng tay. Nhà sản xuất trang bị thêm 1 đường ray chính phía trên để gắn kính ngắm và 2 đường ray ở hai bên để gắn các loại phụ kiện khác như đèn chỉ thị laser hay đèn pin chiến thuật.

Điểm ruồi cơ bản trên Glock không thể sử dụng vì súng đặt khá thấp, vì vậy người bắn ngắm qua thước ngắm - điểm ruồi gập trên ray Picatinny.

Vì bộ kit vẫn sử dụng tay nắm chính từ khẩu Glock nên mọi thao tác thay đạn hay cầm nắm, ấn cò không có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, do bộ kit được trang bị cần lên đạn, nên người bắn không cần giữ và kéo thanh trượt như truyền thống.

Bộ kit được trang bị thước ngắm gập và kính ngắm Aimpoint
Bộ kit được trang bị thước ngắm gập và kính ngắm Aimpoint

Cần lên đạn của súng giống như dòng AR của Mỹ: dùng 2 ngón tay móc vào và giật ra phía sau nhưng sẽ cần nhiều lực hơn so với các khẩu AR. Những người bắn chưa quen sẽ cảm thấy đôi chút khó khăn với thao tác này.

Qua quá trình sử dụng, bộ KPOS giúp xạ thủ dễ cầm nắm, tăng độ ổn định cũng như cải thiện độ chính xác. Đặc biệt, nếu kết hợp với Glock 18, bộ kit này sẽ biến thành một khẩu tiểu liên thú vị.

Trước khi gắn Glock vào trong bộ kit
Trước khi gắn Glock vào trong bộ kit

KPOS là bộ kit tốt nhưng vẫn tồn tại nhược điểm, trong đó lớn nhất là nhiều lúc vỏ đạn không văng ra ngoài theo phương ngang mà lại rơi vào khoảng trống giữa thân súng và bộ kit, gây ra kẹt đạn. Hiện tượng này không dễ khắc phục trong thời gian ngắn.

Tại Mỹ, KPOS được nhập khẩu và bán bởi tập đoàn Mako với giá ban đầu là 700 USD. Tuy nhiên đây là mặt hàng đặt biệt, được coi như là một khẩu SBR (súng trường nòng ngắn) nằm trong danh sách Đạo luật vũ khí quốc gia, nên KPOS cần phải được đăng ký và tổng chi phí của bộ kit này là 1.000 USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại