Bí ẩn tàu ngầm lạ xâm nhập Thụy Điển: Nga đối mặt "thuyết âm mưu"

Thiên Minh |

Mặc dù Nga một mực phủ nhận nhưng một số chuyên gia cho rằng chiếc tàu ngầm mà Thụy Điển đang truy tìm có liên quan tới hoạt động gián điệp của Nga.

Tàu ngầm lạ chở gián điệp Nga?

Tờ Telegraph (Anh) cho hay: Hôm qua (20/10), Thụy Điển đã mở rộng chiến dịch truy tìm chiếc tàu ngầm lạ nghi ngờ là của Nga ở ngoài khơi vùng biển nước này, khi Ngoại trưởng Latvia lên tiếng cảnh báo rằng sự hiện diện của con tàu tại biển Baltic có thể là một “nhân tố thay đổi cuộc chơi”. 

Hãng tin Reuters, đây là đợt triển khai lực lượng quân sự lớn nhất tại Thụy Điển kể từ thời kỳ Chiến tranh lạnh. Cuộc truy lùng diễn ra trên biển Baltic, chỉ cách thủ đô Stockholm khoảng 50km.

Trong số các phương tiện tham gia chiến dịch săn lùng có tàu chiến HMS Visby được trang bị công nghệ tàng hình để săn tìm và tiêu diệt tàu ngầm.

Tàu HMS Visby tham gia truy tìm chiếc tàu lạ hôm 19/10
Tàu HMS Visby tham gia truy tìm chiếc tàu lạ hôm 19/10

Báo Svenska Dagbladet dẫn nguồn tin từ quân đội cho biết cuộc truy lùng bắt đầu từ sau khi quân đội Thụy Điển phát hiện tín hiệu radio ở tần số khẩn cấp với thông điệp bằng tiếng Nga. Một số chuyên gia quân sự cho rằng đó có thể là một chiếc tàu ngầm lớn hoặc tàu ngầm mini của Nga.

Vụ việc càng trở nên bí ẩn sau khi một trang mạng của Thụy Điển đưa tin các quan chức tình báo của nước này đang tìm kiếm một người đàn ông khả nghi mặc bộ đồ đen, vai đeo ba lô bơi vào đảo Korso, ngoài khơi Stockholm, làm dấy lên nghi ngờ chiếc tàu lạ được điều đến đây để đưa tới hoặc đón về một gián điệp tinh nhuệ của Nga.

Nga lo kho vũ khí xóa sổ Mỹ bị đánh phủ đầu Nga lo kho vũ khí "xóa sổ" Mỹ bị đánh phủ đầu

Năng lực hạt nhân của Nga có thể khiến Mỹ "toát mồ hôi", tuy nhiên kho vũ khí chiến lược này rất dễ bị đánh phủ đầu trước khi kịp khai hỏa.

Phản ứng lại, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố các tàu chiến và tàu ngầm nước này không hoạt động khẩn cấp tại biển Baltic gần Thụy Điển.

“Các tàu chiến và tàu thủy của hải quân Nga đang thực hiện nghĩa vụ theo kế hoạch đã có. Tàu chiến Nga không dính líu tới một tình huống khẩn cấp nào” - Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Nga “đổ vấy” cho Hà Lan?

Một nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay chiếc tàu ngầm mà quân đội Thụy Điển đang truy tìm ở ngoài khơi Stockholm có thể là của lực lượng Hải quân Hà Lan.

“Để giảm căng thẳng trên Biển Baltic và cũng tiết kiệm tiền của người đóng thuế Thụy Điển, chúng tôi khuyến nghị Stockholm nên yêu cầu hải quân Hà Lan giải thích về vụ việc này”, nguồn tin nói, “trong tuần qua, chiếc tàu ngầm diesel-điện Breynvis của Hà Lan đã thực hiện một số nhiệm vụ trong vùng biển lân cận Stockholm", - nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, tàu Breynvis đã ghé cảng Tallinn của Estonia vào ngày 17/10 và dự kiến sẽ trở về vào hôm qua nhưng đến nay, chưa có bất cứ thông tin gì về việc tàu đã về nhà.

“Bộ Quốc phòng Nga đã hỗ trợ những gì họ có thể cho phía Thụy Điển trong cuộc tìm kiếm không đem lại kết quả nào” - Nguồn tin nói.

Tuy nhiên, ngay sau đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hà Lan đã lên tiếng khẳng định chiếc tàu ngầm nước ngoài mà Thụy Điển đang truy tìm không phải của Hải quân Hà Lan.

“Chúng tôi đã triển khai một hạm đội tàu chiến tại biển Baltic theo đúng thông lệ quốc tế. Các tàu của chúng tôi đã di chuyển tới thủ đô Talinn của Estonia và chúng đang trên đường trở về Hà Lan”, tờ VG của Na Uy dẫn lời phát ngôn viên Marloes Visser cho hay.

Bức ảnh do Bộ Quốc phòng Thụy Điển công bố, cho thấy một vật thể đang nổi lên từ dưới biển, ở khu vực gần một hòn đảo thuộc Thụy Điển, cách thủ đô Stckholm khoảng 50km

Bức ảnh do Bộ Quốc phòng Thụy Điển công bố, cho thấy một vật thể đang nổi lên từ dưới biển, ở khu vực gần một hòn đảo thuộc Thụy Điển, cách thủ đô Stockholm khoảng 50km

Về phần mình, lực lượng vũ trang Thụy Điển cho biết họ đã có 3 “sự quan sát đáng tin cậy” về vật thể chưa được xác định bên ngoài bờ biển Thụy Điển, tuy nhiên, chưa thể khẳng định đó là tàu ngầm Nga.

“Thông tin thu được không cho phép chúng tôi đưa ra kết luận như truyền thông đã đưa trước đó, rằng đó là một tàu ngầm của Nga. Chúng tôi không hề có thông tin về bất cứ tín hiệu cấp cứu nào” - Chuẩn Đô đốc Anders Grenstad của Thụy Điển nói.

Đề cập đến bức ảnh được lực lượng vũ trang Thụy Điển công bố cho thấy hình ảnh “vật thể đáng nghi”, tướng Grenstad cho biết đó dường như “là hoạt động dưới mặt nước của nước ngoài” nhưng chất lượng của bức ảnh chưa đủ tốt để rút ra kết luận khẳng định.

Tàu ngầm Nga muốn ăn cắp công nghệ Thụy Điển?

Căng thẳng tại khu vực Baltic đang có dấu hiệu tăng cao giữa Nga và một số nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây. Sau khi Nga sáp nhập Crimea, các nước Baltic đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về tham vọng quân sự của Moscow. Tháng trước, chính quyền Stockholm cáo buộc hai máy bay Nga xâm nhập không phận Thụy Điển và đã triệu tập Đại sứ Nga để phản đối.

Năm 1981, một tàu ngầm Liên Xô bị mắc cạn trong lãnh hải Thụy Điển, dẫn tới căng thẳng nghiêm trọng giữa Stockholm và Moscow.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà những tuyên bố chắc nịch từ Moscow trong vụ việc này không thuyết phục được một số chuyên gia.

Tàu HMS Stockholm tham gia truy tìm con tàu

Tàu HMS Stockholm của Thụy Điển tham gia truy tìm con tàu

Niklas Granholm, chuyên gia phân tích cấp cao tại Cơ quan nghiên cứu quốc phòng của chính phủ Thụy Điển cho hay, các tàu ngầm Nga đã xâm nhập vào vùng biển Thụy Điển một số lần trong 5 năm qua, tuy nhiên, cho tới trước khi vụ việc mới này xảy ra, quân đội Thụy Điển luôn giữ bí mật.

Khi được hỏi rằng đợt báo động mới của Thụy Điển có phải vì tàu ngầm Nga hay không, ông Granholm nói: “Có thể là ai khác nữa? Những người hàng xóm Baltic của chúng tôi không có khả năng đó, dù là Phần Lan, Na Uy hay Đan Mạch cũng rất ít khả năng. Mỹ ư? Lý do là gì? Anh ư? Chắc chắn là không”.

Theo ông Granholm, tàu ngầm Nga có thể đang vẽ bản đồ các khu vực đá ngầm và những vùng địa hình gồ ghề tại quần đảo Stockholm để cất giấu “các nguồn lực và trang bị” đề phòng một cuộc xung đột trên biển tại Baltic.

Cũng theo ông Granholm, đây còn có thể là một bước đi chính trị của Nga để thử phản ứng từ phía chính phủ trung tả mới nhậm chức chưa đầy 3 tuần của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven.

Trả lời hãng thông tấn AP, ông Anders Nordin từ Cơ quan quản lý hàng hải Thụy Điển cho hay, Concord, một tàu chở dầu của Nga, đã lởn vởn gần vùng biển Thụy Điển trong nhiều ngày qua. Theo Marine Traffic, website chuyên giám sát hoạt động của tàu thuyền tại khu vực Baltic, con tàu này bắt đầu di chuyển theo hướng đông bắc để về Nga vào sáng Chủ Nhật tuần trước, nhưng đột ngột vòng lại và quay về phía Thụy Điển. Các phương tiện truyền thông cho rằng nó có thể có liên quan tới một cuộc tìm kiếm tàu ngầm.

Chuyên gia Bruce Jones của tạp chí quốc phòng uy tín IHS Jane’s cho rằng: “Có thể một chiếc tàu ngầm nhỏ đã mắc cạn. Có thể nhiệm vụ của nó là thăm dò các tàu chiến tân tiến của Thụy Điển để chờ cơ hội thu thập thông tin công nghệ”.

“Cũng có thể nó thực hiện một nhiệm vụ quân sự khác, dù phương thức thả binh sĩ từ tàu ngầm trong thời Chiến tranh lạnh đã không còn phổ dụng” - ông Jones cho hay.

Theo Jones, chiếc tàu ngầm này có vẻ có tầm hoạt động ngắn và kích cỡ nhỏ nên cần một tàu mẹ. Tàu này ắt hẳn “hoạt động rất êm, tàng hình và khó bị phát hiện, có chăng chỉ những lực lượng tình báo hải quân giỏi nhất mới có thể lần ra” - Jones nói.

Một chuyên gia tình báo tên Joakim von Braun cho rằng không loại trừ khả năng các thủy thủ đặc nhiệm từ tàu ngầm đã bơi vào một hòn đảo nào đó và ẩn nấp trong rừng để chờ ứng cứu. Nếu chiếc tàu ngầm bị bỏ lại, nó được chất đầy thuốc nổ để có thể hẹn giờ nổ tung sau 24 giờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại