Báo Pháp tiết lộ thêm danh tính 1 khách hàng ĐNÁ định mua Mistral

Hải Vy |

Với thông tin mới này, đã có ít nhất 3 quốc gia ở Đông Nam Á được xem là khách hàng tiềm năng của các tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral.

Hãng thông tấn Sputnik (Nga) dẫn thông tin từ tờ Tribune của Pháp cho biết, Singapore đã phái một sứ đoàn đi nghiên cứu khả năng mua các tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral mà Pháp không bàn giao cho Nga.

Trước đó, Reuters đưa tin, trong chuyến thăm Malaysia sắp tới, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp sẽ thảo luận khả năng cung cấp cho quốc gia Đông Nam Á này 1 trong 2 chiếc tàu đổ bộ lớp Mistral.

Như vậy, theo thông tin do báo chí nước ngoài cung cấp thời gian qua, đã có ít nhất 3 quốc gia ở Đông Nam Á trở thành khách hàng tiềm năng của 2 tàu Mistral, đó là Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Russia-France-mistral-warship

Quốc gia nào sẽ mua tàu Mistral?

Trong khi đó, vào hôm qua (26/8), Reuters tiếp tục đưa tin Pháp đang trong quá trình đàm phán khả năng cung cấp 2 tàu Mistral cho Ai Cập.

Một trong hai nguồn tin nắm rõ vấn đề này cho biết, nếu 2 bên đạt được thỏa thuận, các quốc gia vùng Vịnh sẽ tài trợ một phần tiền để giúp Ai Cập mua tàu Mistral.

Nguồn tin thứ hai cũng xác nhận thông tin về các cuộc thương lượng đang diễn ra nhưng cho biết hai bên chưa đạt được nhất trí về mức giá.

Động thái này của Pháp được đánh giá là phù hợp với chiến lược gần đây của Paris trong việc ủng hộ cả về chính trị và thương mại cho các quốc gia theo dòng Hồi giáo Sunni nhằm đối trọng với Nhà nước Hồi giáo Iran do người Shiite chiếm ưu thế.

Ai Cập là một trong số đó và được Pháp coi là một trong các quốc gia có vai trò chính ở Trung Đông.

Năm ngoái, Ai Cập đã mua 4 tàu chiến cỡ nhỏ của hãng DCNS, cũng là đơn bị đóng tàu Mistral, và đã tiếp nhận 24 máy bay chiến đấu Farale hồi đầu năm.

Ai Cập hiện đang tìm cách tăng cường sức mạnh quân sự để đối phó với tình trạng bất ổn kéo dài suốt 2 năm qua dọc kênh đào Suez trên bán đảo Sinai, cũng như những lo ngại đến từ cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng Libya.

Việc tăng cường tiềm lực quân sự còn nhằm phục vụ việc tham gia liên minh chống phiến quân Houthi ở Yemen và kế hoạch gia nhập liên minh quân sự Arab trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại