Báo Mỹ nhận định 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga

Trần Vũ |

Tàu ngầm Borei, tên lửa RS-24, máy bay Tu-160 và xe tăng T-90 là những vũ khí trong top 10 vũ khí đáng nể của Nga được tờ Business Insider của Mỹ liệt kê.

Với ngân sách quốc phòng 70 tỷ USD mỗi năm, Nga là nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ 3 thế giới.

Mặc dù không được coi là một siêu cường, quân đội Nga, kể từ khi Tổng thống Putin tái đắc cử vào năm 2012 đến nay, đã có sự thay đổi đáng kể.

Quân đội Nga được chia thành các lực lượng nhỏ với nòng cốt là các Lữ đoàn cơ động hơn. Bên cạnh đó là tập trung cho công nghệ mới hơn.

Dưới đây là 10 hệ thống vũ khí đáng sợ nhất của quân đội Nga hiện nay:

Báo Mỹ nhận định 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga - Ảnh 1
Tàu đệm khí tên lửa dẫn đường lớp Bora. Tàu này có một lớp vải có thể biến nó thành một thủy phi cơ. Tàu được trang bị 8 tên lửa Moskit và 20 tên lửa chống máy bay với thủy thủ đoàn 68 người. Nó cũng có tốc độ rất cao, lên tới 100 km/h.
Báo Mỹ nhận định 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga - Ảnh 2
Pantsir–S1 là một hệ thống tên lửa đất đối không kết hợp từ tầm ngắn đến tầm trung. Hệ thống gồm 12 tên lửa đất đối không dẫn đường và 2 khẩu pháo tự động cỡ nòng 30mm để chống lại máy bay, trực thăng, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.
Báo Mỹ nhận định 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga - Ảnh 3

Tàu ngầm diesel-điện Novorossiysk. Đây là chiếc đầu tiên trong số 6 chiếc loại này mà Nga đang đóng. Nó có công nghệ tàng hình tiên tiến nên hầu như không bị phát hiện khi lặn. Trong ảnh là một chiếc được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu ở St. Petersburg năm ngoái.

Báo Mỹ nhận định 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga - Ảnh 4
Máy bay chiến đấu đa chức năng Mig-35. Loại máy bay này có hiệu quả cả trong không chiến lẫn tấn công mặt đất. Mig-35 có thể đạt tới vận tốc 2400 km/h và khả năng tốt ở cả nhiệm vụ không chiến lẫn tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên mặt đất từ xa cũng như tiến hành các nhiệm vụ trinh sát đường không.
Báo Mỹ nhận định 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga - Ảnh 5

Tên lửa Buk-2. Hệ thống tên lửa này có tầm bắn tối đa 46.000 feet (khoảng 14km) với tốc độ Mach 3 (gấp 3 lần vận tốc âm thanh) và mang đầu đạn nặng 154 pound (gần 70 kg).

Báo Mỹ nhận định 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga - Ảnh 6

RS-24 Yars là hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập để tấn công nhiều mục tiêu với tầm bắn 10.000 dặm (hơn 16.000 km). Nó được thiết kế để thay thế tên lửa đạn đạo Topol-M và đã được triển khai hoạt động từ năm 2010. Mỗi tên lửa loại này có sức mạnh bằng 100 quả bom nguyên tử đã được thả xuống Hiroshima tháng 8/1945.

Báo Mỹ nhận định 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga - Ảnh 7
Máy bay Tu-160. Đây là máy bay chiến đấu siêu thanh lớn nhất thế giới. Nó được thiết kế từ những năm 1980 dưới thời Liên Xô. Nó tự hào có các động cơ mạnh mẽ nhất để có thể mang được đến 40 tấn vũ khí. Hiện tại có 16 chiếc Tu-160 đang phục vụ trong lực lượng Không quân Nga.
Báo Mỹ nhận định 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga - Ảnh 8
Xe tăng T-90 là xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất hiện nay của Nga. Vũ khí chính của nó là một pháo nòng trơn 125mm có khả năng chống tăng. Ngoài ra nó cũng có một súng phòng không được điều khiển từ xa.
Báo Mỹ nhận định 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga - Ảnh 9
Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei có lượng giãn nước 14.700 tấn nhỏ hơn so với người tiền nhiệm của nó là tàu ngầm lớp Typhoon. Tuy nhiên, uy lực của nó nằm ở 16 quả tên lửa đạn đạo Bulava. Mỗi quả tên lửa Bulava có thể mang 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn 8.300km. Trong ảnh là tàu ngầm Yuri Dolgoruki thuộc lớp Borei đang thử nghiệm trên biển.
Báo Mỹ nhận định 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga - Ảnh 10
Máy bay trực thăng tấn công Mi-28 Havoc là trực thăng tấn công cơ bản của Không quân và quân đội Nga nói chung. Trang bị cơ bản của nó là pháo tự động 30mm cùng rocket, tên lửa chống tăng và súng máy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại