Ba Lan tăng cường sức mạnh quân sự vì khủng hoảng Ukraine

Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã khiến Ba Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường sức mạnh phòng không và hợp tác với Mỹ.

Trước tình hình Ukraine đang khủng hoảng nghiên trọng, mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan - Tomasz Siemoniak cho biết nước này không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đầu tư lớn về quốc phòng và tăng cường quan hệ với Mỹ.

“Chúng tôi muốn bảo vệ các lợi ích của mình và đang nỗ lực hiện đại hóa các lực lượng vũ trang. Để đảm bảo an ninh cho mình, chúng tôi chẳng còn con đường nào khác". Ông Siemoniak cho biết.

Phía Mỹ cho biết nước này sẽ kéo dài thời gian lưu trú của lực lượng không quân và các quân nhân của Mỹ tại Ba Lan đến hết năm 2014.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết: “Chúng tôi cam kết duy trì sự hiện diện ngày càng gia tăng cho tới cuối năm nay,”

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã có mặt tại Ba Lan

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã có mặt tại Ba Lan

Hiện nay, lực lượng không quân của Mỹ có mặt ở Ba Lan có khoảng 200 binh lính Mỹ, 12 chiếc máy bay chiến đấu F-16.

Về phía Ba Lan, Lực lượng phòng không nước này hiện có máy bay chiến đấu F-16 Block-50/52 và "gia đình" Su-22.

Trong một động thái khác, các nước thành viên trong khối NATO ở Đông Âu cũng đang huy động vũ khí đến Ba Lan theo như lời kêu gọi của Mỹ.

Su-22 của không quân Ba Lan

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại