Ba Lan chi 100 triệu euro mua 128 siêu tăng Leopard 2

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Ba Lan sẽ mua 128 siêu tăng Leopard 2A4 và 2A5 trị giá 100 triệu euro.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Waldemar Skripzhak ngày 04 tháng 3 năm 2013 cho biết, Ba Lan sẽ mua thêm 128 xe tăng Leopard 2A4 và 2A5 trị giá khoảng 100 triệu euro. Thứ trưởng Skripzhak không công bố nhà cung cấp, nhưng rất có thể đó là Đức.

Trong năm 2002, Ba Lan đã nhận được 128 xe tăng Leopard 2A4 từ quân đội Đức. Các xe tăng này đã được biên chế vào lữ đoàn kỵ binh thiết giáp số 10 và sư đoàn kỵ binh thiết giáp số 11 của quân đội Ba Lan đóng gần biên giới Đức. Ngày 01 tháng 3 năm 2013, thanh tra vũ khí Bộ Quốc phòng Ba Lan đã đưa ra yêu cầu làm rõ mặt kỹ thuật trong đề xuất hiện đại hóa 128 xe tăng Leopard 2A4.

Theo các phương tiện truyền thông Ba Lan, 128 xe tăng Leopard 2A4 hay 2A5 được mua bổ sung hoặc là sẽ được biên chế vào lữ đoàn kỵ binh số 34 (lữ đoàn được trang bị với các xe tăng PT-91) đóng ở Zagane, hoặc là biên chế vào lữ đoàn kỵ binh số 9 (được trang bị các xe tăng T-72M1) đóng ở Braniewo giáp với khu vực Kaliningrad của Nga.

Ba Lan sẽ mua 128 siêu tăng Leopard 2A4 và 2A5.

Hiện nay, các phiên bản của Leopard đã phục vụ trong quân đội Đức và 12 quốc gia khác cả trong lẫn ngoài châu Âu. Tính đến thời điểm này đã có hơn 3.480 xe tăng Leopard 2 đã được sản xuất.

Leopard 2 là một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực được phát triển bởi Krauss-Maffei trong đầu những năm 1970 cho quân đội Tây Đức. Các xe tăng đầu tiên đi vào phục vụ vào năm 1979 và kế thừa thành công xe tăng chiến đấu chủ lực trước đó của quân đội Đức là Leopard 1.

Biến thể phổ biến nhất của "gia đình" Leopard 2, biến thể 2A4 bao gồm các thay đổi đáng kể, bao gồm hệ thống nạp đạn tự động và hệ thống ngăn chặn nổ, một hệ thống điều khiển hỏa lực với tất cả các hệ thống kỹ thuật số có thể xử lý các loại đạn mới, và tháp pháo được cải thiện với giáp titan/vonfram phẳng.

Biến thể Leopard 2A5 giới thiệu loại tháp pháo nhọn hình chữ V, thêm giáp đều vào trên giáp phía trước tháp pháo và khu vực mặt trước của giáp thân. Những mô-đun giáp để một khoảng rỗng trước khi đến giáp cơ bản.

Các xe tăng Leopard có khả năng đạt tốc độ lên tới 68 km/h và tầm hoạt động 340 km. Xe tăng được trang bị pháo nòng trơn Rheinmetall 120 mm L/44 và 2 súng máy.

Một số hình ảnh về siêu tăng Leopard:

 
 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại