[ẢNH] Trung Quốc trình làng radar từng "tóm sống" F-22 Mỹ ở Hàn Quốc

Nhật Minh |

Trung Quốc tuyên bố YJ-26 từng thành công trong việc phát hiện và theo dõi tiêm kích F-22 trên không phận Hàn Quốc khi được triển khai thử nghiệm ở tỉnh Shandong, phía đông Trung Quốc.

TWant China Times (Đài Loan) dẫn một bài viết trên Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho hay: Một trong những điểm nổi bật tại triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải năm nay là sự xuất hiện của hệ thống radar mạng pha mới do Trung Quốc chế tạo, nó được thiết kế để có thể phát hiện và theo dõi các tiêm kích tàng hình như F-22 của Mỹ.

Hệ thống radar YJ-26 có cấu tạo khá kỳ lạ với các khối hình trụ nhỏ. Nó được sử dụng chủ yếu cho các nhiệm vụ trinh sát tầm xa.

Theo Hoàn Cầu, YJ-26 là một loại radar có băng tần VHF/UHF, có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 500km với độ chính xác cao. Viện 14 (đơn vị đồng phát triển YJ-26) cho biết loại radar này có 3 đặc điểm chính: dung lượng truyền tải dữ liệu lớn, tốc độ truyền tín hiệu nhanh và độ linh hoạt "tuyệt vời", đặc biệt, chùm tia radar có thể thay đổi hướng theo yêu cầu.

Tiêm kích F-22 tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc khi chuẩn bị tham gia một cuộc tập trận hồi tháng 4/2013 (Ảnh: China News.com)

Tiêm kích F-22 tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc khi chuẩn bị tham gia một cuộc tập trận hồi tháng 4/2013 (Ảnh: Chinanews.com)

YJ-26 được Trung Quốc phát triển để đối phó với các loại máy bay tàng hình như tiêm kích F-22 và máy bay ném bom B-2 mà Mỹ đang triển khai ở châu Á - Thái Bình Dương, cũng như các dự án máy bay tàng hình do Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ tự phát triển.

Viện 14 tuyên bố YJ-26 từng thành công trong việc phát hiện và theo dõi tiêm kích F-22 trên không phận Hàn Quốc khi được triển khai thử nghiệm ở tỉnh Shandong, phía đông Trung Quốc.

Hình ảnh hệ thống radar YJ-26 tại triển lãm Chu Hải:

中国新型相控阵雷达曝光 曾监视F22在韩飞行全程

Trung Quốc giới thiệu hệ thống radar YJ-26

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại