[ẢNH] Lính tên lửa Nga ăn, ngủ thế nào?

Ly Vy |

Theo trang English Russia, tháng trước, Thống đốc một vùng thuộc Nga đã đến thăm Trung đoàn tên lửa 39 của nước này. Hộ tống vị Thống đốc là đoàn báo chí và nhiếp ảnh gia Nikolay.

Tại đây, nhiếp ảnh gia Nikolay đã chụp lại hình ảnh về các loại vũ khí, trang bị được trung đoàn trưng bày, cũng như ghi nhận cuộc sống sinh hoạt của các quân nhân:

Doanh trại nơi đơn vị đóng quân.

Doanh trại nơi trung đoàn đóng quân.

Xe bọc thép chở quân BTR-70 trên sân

Xe bọc thép chở quân BTR-70 trên tuyết.

Quân phục và trang bị đi kèm của quân nhân thuộc đơn vị.

Để chuẩn bị đón vị Thống đốc tới tham quan, quân phục và trang bị đi kèm của quân nhân trong trung đoàn được trưng bày.

Súng trường tiến công AK-74 và kính ngắm hồng ngoại.

Ngoài ra, còn có các loại vũ khí. Trong ảnh là súng trường tiến công AK-74 và kính ngắm hồng ngoại.

Súng máy RPK-74.

Súng máy RPK-74.

Súng máy PKM.

Súng máy PKM.

Súng phóng lựu RPG-7B.

Súng phóng lựu RPG-7B.

Súng bắn tỉa Dragunov và súng trường CKC.

Súng bắn tỉa Dragunov và súng trường CKC.

Súng phóng lựu liên thanh AGS-17.

Súng phóng lựu liên thanh AGS-17.

Thị trưởng tham quan vũ khí bộ binh của đơn vị.

Vị thống đốc đến tham quan các loại vũ khí được trưng bày.

Thị trưởng tham quan vũ khí bộ binh của đơn vị.

Một đại tá trong đơn vị giới thiệu với thống đốc rằng vũ khí chủ lực của họ là các tên lửa di động tầm trung trên bộ.

Các quân nhân trong quân phục chỉnh tề để chào đón Thống đốc.

Các quân nhân trong quân phục chỉnh tề để chào đón Thống đốc.

Theo English Russia, mức lượng trung bình của các quân nhân tại đây là khoảng 700 USD/tháng. Trước khi đồng rúp bị giảm giá kỷ lục vào năm ngoái, mức lương của họ là 1.400 USD/tháng.

Theo English Russia, mức lượng trung bình của các quân nhân tại đây là khoảng 700 USD/tháng.

Trước khi đồng rúp bị giảm giá kỷ lục vào năm ngoái, mức lương của họ là 1.400 USD/tháng.

Trước khi đồng rúp bị giảm giá kỷ lục vào năm ngoái, mức lương của họ là 1.400 USD/tháng.

Các quan chức đến thăm có vẻ cũng có đồng phục riêng???

Các quan chức đến thăm dường như cũng có đồng phục riêng là áo khoác da màu đen???

Nhiếp ảnh gia Nikolay kể lại rằng, trong suốt chuyến thăm, người lính này luôn đứng yên, không nhúc nhích chút nào.

Nhiếp ảnh gia Nikolay kể lại rằng, trong suốt chuyến thăm, người lính này luôn đứng yên, không nhúc nhích chút nào.

Phòng chứa vũ khí.

Đây là phòng chứa các loại súng của trung đoàn.

Súng bắn tỉa Dragunov.

Khi vị thống đốc rời khỏi, không khí bớt căng thẳng hơn. Các quân nhân được đề nghị tạo dáng với vũ khí. Trong ảnh là một quân nhân với súng bắn tỉa Dragunov.

Nữ quân nhân và súng trường AK-74.

Nữ quân nhân và súng trường AK-74.

Nơi cất mũ và áo chống đạn.

Nơi cất mũ và áo chống đạn.

Ván trượt tuyết phục vụ các hoạt động thể thao của quân nhân.

Ván trượt tuyết phục vụ các hoạt động thể thao của quân nhân.

Khu vực học tập trong trung đoàn.

Khu vực học tập trong trung đoàn.

Chỗ ngủ dành cho các quân nhân.

Chỗ ngủ dành cho các quân nhân với những chiếc giường tầng.

Chỗ ngủ của quân nhân.

Tất cả đều rất ngăn nắp, gọn gàng.

Bếp trưởng của đơn vị.

Trung đoàn có hẳn một bếp trưởng để lo toan bữa ăn đầy đủ dưỡng chất cho các quân nhân.

Khu vực bếp ăn

Khu vực bếp ăn rộng rãi, sáng loáng...

.... với thực đơn đa dạng.

.... với thực đơn đa dạng.

Phòng ăn của đơn vị.

Phòng ăn của trung đoàn

Bữa ăn sáng.

Bữa ăn sáng với món ravioli, bánh mì, cà phê, sữa, kẹo, bơ và một quả trứng.

Bữa ăn trưa...

Bữa ăn trưa có khá nhiều lựa chọn với khoai tây, mì ống, súp, kasha (cháo)...

... và ăn tối.

... và đây là bữa ăn tối dành cho các quân nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại