Ấn Độ thử nghiệm hệ thống đánh chặn các tên lửa tầm bắn 2.000km

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Tờ Times of India đưa tin Ấn Độ sẽ lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm xa mới.

Hệ thống mới dự kiến được thử nghiệm ngoài khơi bang Odisha vào ngày 27/4.

Trong một cuộc trao đổi với tờ Times of India, Avinash Chander, Tổng Giám đốc cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết DRDO đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đánh chặn nội địa ít nhất 6 lần nhưng những hệ thống đó chỉ có thể phá hủy tên lửa mục tiêu ở cự ly 20-30km.

"Nó (hệ thống mới) được thiết kế để đánh chặn những tên lửa của đối phương có tầm bắn 2.000km. Những tên lửa này sẽ được đánh chặn ở cự ly hơn 100km nên có thể hạn chế mức độ tổn hại tới các thành phố của Ấn Độ" - Chander nói.

Một số nguồn tin từ các quan chức Ấn Độ cho biết DRDO sẽ phóng một tên lửa giả định làm mục tiêu từ tàu chiến và tên lửa đánh chặn sẽ phá hủy đầu đạn của tên lửa mục tiêu.

Tên lửa không đối không Astra.

Chander cho biết DRDO cũng đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa Nirbhay, loại tên lửa hành trình cận âm đã thất bại trong cuộc thử nghiệm đầu tiên vài tháng 3 năm ngoái. Ngoài ra, DRDO cũng sẽ thử nghiệm tên lửa Astra phóng từ máy bay. Astra là loại tên lửa nhỏ nhất do DRDO phát triển với chiều dài 3,8m.

"Cả 2 loại tên lửa này đều có những khả năng đặc biệt. Astra sẽ lần đầu tiên được thử nghiệm từ một máy bay Su-30" - Chander nói. Một số nguồn tin cho biết nếu Astra được thử nghiệm thành công, Ấn Độ sẽ có thể gia nhập hàng ngũ của những cường quốc như Mỹ, Pháp, Nga, Israel - những nước cũng sở hữu loại tên lửa tương tự như vậy. Tên lửa Astra có đường kính thân 178mm với trọng lượng phóng 160 kg, có thể mang đầu đạn thuốc nổ thường nặng 15 kg.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại