Ấn Độ phát triển chiến binh robot

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Trung Quốc đang đẩy mạnh việc phát triển các chiến binh robot có khả năng tham gia chiến tranh và Ấn Độ cũng không hề kém cạnh.

Ấn Độ đang tích cực phát triển các chiến binh robot như một phần của nỗ lực thúc đẩy khả năng chiến đấu “không người lái” để sớm gia nhập một nhóm các quốc gia trong lĩnh vực này.

Theo dự án được thực hiện bởi Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) Ấn Độ, robot sẽ được phát triển với mức độ trí thông minh rất cao để chúng có thể phân biệt giữa địch và ta.

Những chiến binh robot này có thể được triển khai trong khu vực chiến tranh khắc nghiệt, như khu vực Đường kiểm soát (Line of Control, LoC), một bước tiến có thể giúp hạn chế sự thiệt hại về người trong chiến tranh.


	Ấn Độ phát triển chiến binh robot.

Ấn Độ phát triển chiến binh robot.

"Chúng tôi sẽ làm việc với các chiến binh robot. Chúng tôi sẽ xem xét trí thông minh của chúng ở mức độ cao hơn những gì mà chúng ta đang nói hôm nay ... Đây là một chương trình mới và một số phòng thí nghiệm đang làm việc với quy mô lớn về robot” Giám đốc DRDO Avinash Chander nói với các phóng viên trong một cuộc phỏng vấn .

Giám đốc mới được bổ nhiệm của DRDO cho biết rằng việc phát triển các chiến binh robot là một trong những ưu tiên hàng đầu và khẳng định "chiến tranh trên mặt đất và trên không trung trong tương lai là cuộc chiến tranh không người lái. Tất nhiên, ban đầu, các chiến binh robot này có thể được hỗ trợ bởi con người".

Trước đó, trong tháng 5, tờ Times of India dẫn nguồn tin báo chí cho biết Trung Quốc đang phát triển robot với rất nhiều khả năng để tham gia chiến trận như thu thập thông tin, chỉ huy và điều khiển cũng như phối hợp hỗ trợ…

Times of India cũng cho biết quân đội Trung Quốc không thể phát triển những robot chiến binh lớn và hoàn chỉnh như quân đội Mỹ, nhưng tập trung vào các mối liên kết chính khi xây dựng đội quân kỹ thuật số và đồng bộ hóa phát triển máy móc với thu thập thông tin.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại