Ấn Độ sẽ triển khai 40.000 quân dọc biên giới với Trung Quốc

Bảo An |

(Soha.vn) - Ấn Độ có thể triển khai hơn 40.000 binh sĩ dọc biên giới với Trung Quốc nhằm đối phó với những đe dọa ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh.

Ủy ban Nội các về An ninh của Ấn Độ (CCS) có thể sẽ sớm chấp thuận đề nghị của Bộ Quốc phòng (MoD) để triển khai thêm lực lượng tới biên giới với Trung Quốc. Đề nghị của MoD được đưa ra từ cách đây nhiều năm nhưng chưa được thông qua vì những lý do liên quan tới tài chính.

Theo kế hoạch thứ 12 (giai đoạn 2012-2017), MoD để nghị triển khai 1 quân đoàn lính sơn cước với hơn 40.000 binh sĩ, 2 lữ đoàn bộ binh độc lập và 2 lữ đoàn thiết giáp tới dọc đường kiểm soát thực tế (LAC) dài 750 km trên biên giới đất liền với Trung Quốc, nhằm tăng khả năng phòng thủ cũng như tấn công khi cần.

Việc triển khai này đòi hỏi khoản ngân sách hơn 81 tỷ Rupi  (khoảng 1,43 tỷ USD) cho toàn bộ Kế hoạch thứ 12. Tuy nhiên, một số phần của hoạt động triển khai này, đặc biệt là các lữ đoàn độc lập, sẽ vẫn được tiếp tục trong cả Kế hoạch thứ 13.

Lính đặc nhiệm Ấn Độ tuần tra dọc biên giới với Trung Quốc.

Kế hoạch triển khai quân là một bước để Ấn Độ tạo dựng một thế cân bằng với Bắc Kinh (Ảnh minh họa).

Ấn Độ bắt đầu tham gia cuộc chạy đua về quân sự với Trung Quốc trong suốt 10 năm qua và bây giờ họ muốn tạo dựng một thế cân bằng với Bắc Kinh. Kế hoạch triển khai quân đoàn lính sơn cước là một bước quan trọng để giúp Ấn Độ có thể bắt kịp Trung Quốc.

Quân đoàn lính sơn cước với trụ sở được đặt tại đặt tại Panagarth thuộc bang Tây Bengal sẽ giúp Ấn Độ có thể tiến hành tấn công vào khu tự trị Tây Tạng trong trường hợp khi vực này bị Trung Quốc tấn công. Quân đoàn này sẽ thành hai phân khu ở các độ cao khác nhau để có thể phản ứng nhanh nhất.

Trước đó, Ấn Độ đã triển khai hai sư đoàn bộ binh tại Lekhapani và Missamari ở Assam trong năm 2009- 2010. Hiện tại, lực lượng này đang làm nhiệm vụ bảo vệ Arunachal Pradesh. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang tăng cường triển khai máy bay chiến đấu và tên lửa dọc biên giới với Trung Quốc nhằm đáp lại việc Bắc Kinh tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và quân đội ở biên kia biên giới.

Một số nguồn tin cho biết trung Quốc đã xây dựng ít nhất 5 căn cứ không quân, một hệ thống đường ray tàu hỏa và đường bộ dài 58.000 km dọc biên giới với Ấn Độ. Điều nàu cho phép Bắc Kinh có thể nhanh chóng triển khai khoảng 30 sư đoàn (mỗi sư đoàn gồm 15.000 binh sĩ) đến khi vực LAC.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại