Ấn Độ mua thêm 6 máy bay quân sự Mỹ

Ấn Độ vẫn quyết định mua thêm 6 máy bay quân sự C-130J của Mỹ bất chấp căng thẳng ngoại giao với Washington quanh việc bắt giữ Phó tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York hồi tuần trước.

Quyết định mua thêm 6 máy bay quân sự thực hiện các sứ mệnh đặc biệt C-130J Super Hercules của Mỹ theo một hợp đồng trị giá 645 triệu USD được đưa ra tại một cuộc họp của Ủy ban Nội các về An ninh do Thủ tướng Manmohan Singh chủ trì.

Không lực Ấn Độ đã có một phi đội gồm 6 máy bay cùng loại, được triển khai tại căn cứ không quân Hindan gần thủ đô New Delhi và đang sử dụng chúng để thực hiện các chiến dịch đặc biệt tại khu Ladakh nằm dọc đường biên giới không chính chức giữa nước này với Trung Quốc.

Lô 6 máy bay mới lần này sẽ được triển khai tại Panagarh, Tây Bengal, miền đông Ấn Độ.

Trong thời gian gần đây, Ấn Độ liên tục có những động thái gia tăng sức mạnh quân sự dọc tuyến biên giới vốn tồn tại nhiều bất ổn này.

Trước đó, hồi cuối tháng 11/2013 vừa qua, Ấn Độ đã quyết định thành lập quân đoàn sơn cước thứ 2 với tên gọi Quân đoàn 17. Với việc thành lập này, số lượng binh sĩ Ấn Độ đồn trú tại biên giới phía Bắc sẽ lên tới 80.000 người.

Quân đoàn 17 sẽ bảo đảm Ấn Độ có được khả năng đối phó hiệu quả với một cuộc tấn công từ bên kia biên giới.

Trước nữa, tháng 8/2013 vừa qua, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định thành lập quân đoàn sơn cước đầu tiên. Theo đó, quân đoàn Ấn Độ quyết định thành lập mang tên Quân đoàn Tấn công miền núi, với quân số từ 40.000 - 50.000 người sẽ được triển khai dọc giới tuyến với Trung Quốc chậm nhất vào cuối năm 2016.

Theo kế hoạch, tiến trình thành lập quân đoàn này sẽ mất hơn 7 năm và tốn khoảng 640 tỷ rupee, gần bằng một nửa ngân sách quốc phòng của năm tài chính 2013-2014.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại