Ấn Độ dùng tàu ngầm Kilo huấn luyện thủy thủ Việt Nam

Ấn Độ sẽ dùng tàu ngầm Kilo của mình để huấn luyện thủy thủ VN về chiến tranh tàu ngầm như là 1 phần trong nỗ lực gia tăng quan hệ với các nước ở châu Á-TBD - Defense News đưa tin.

Việt Nam đã đặt đóng ở Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo từ năm 2009. Chiếc đầu tiên mang tên Hà Nội đã hoàn tất thử nghiệm và đang trên đường về nước. Còn Ấn Độ đã sử dụng loại tàu ngầm Kilo từ năm 1986.

Hải quân Ấn Độ sẽ đào tạo thủy thủ Việt Nam vận hành tàu ngầm và tiến hành các hoạt động chiến đấu dưới mặt nước. Việc huấn luyện được thực hiện bằng tàu ngầm Kilo của Hải quân Ấn Độ, do Nga chế tạo.

Theo Probal Ghosh, quan chức Quỹ nghiên cứu thuộc Hải quân Ấn Độ, Việt Nam cũng như Ấn Độ đang phải đối phó với Trung Quốc. Việt Nam đang nổi lên là một nền kinh tế mạnh mẽ ở khu vực. Do vậy New Delhi nên hỗ trợ Việt Nam bằng mọi cách có thể.

Quan hệ Trung - Ấn đang ở trong giai đoạn nhiều thăng trầm. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ, mặc dù Trung Quốc nhận thức rằng chúng tôi đang hỗ trợ Việt Nam cho lợi ích chiến lược đối phó Trung Quốc”, ông Probal Ghosh nói.

Còn chuyên gia quốc phòng Anil Jai Singh cho rằng việc Ấn Độ đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam là rất quan trọng. "Đây là một nước đang nổi lên trong khu vực, chúng ta luôn có mối quan hệ tốt với Việt Nam và chúng ta phải tiến hành phát triển mối quan hệ song phương mạnh mẽ về kinh tế, chính trị và quân sự".

Một quan chức Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng nói rằng hợp tác quân sự là trụ cột của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng gia tăng, trong đó có các chương trình hợp tác phát triển quốc phòng.

Tàu ngầm Hà Nội được đưa lên tàu vận tải để về Việt Nam. Tàu được quét một lớp sơn mới bên trong lẫn bên ngoài - Ảnh: Nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi

Ấn Độ cũng đã cấp gói tín dụng 100 triệu USD cho Việt Nam để mua trang thiết bị quân sự của Ấn, trong đó có tàu tuần duyên, nhưng hợp đồng này chưa ngã ngũ.

Đây là lần đầu tiên Ấn Độ cung cấp tín dụng quân sự cho nước ngoài.

Ấn Độ đang hợp tác với Việt Nam khai thác dầu khí ở vùng biển thềm lục địa Việt Nam.

Gần đây Việt Nam đang đàm phán với Ấn Độ để mua loại tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh BrahMos, là loại vũ khí hợp tác phát triển giữa Nga và Ấn Độ. Đây là phiên bản nâng cấp của loại tên lửa chống hạm Yakhont của Nga. Việc thương lượng vẫn chưa ngã ngũ. Việc bán loại tên lửa này sẽ làm Nga quan ngại vì Nga có quan hệ gần gũi với Trung Quốc.

Ngoài ra còn là vấn đề liên quan đến các công ước quốc tế về kiểm soát vũ khí. Tầm bắn của BrahMos là 290 km và có thể mở rộng ra hơn 300 km, khiến loại tên lửa này được đặt trong tầm quản lý của hiệp ước kiểm soát và hạn chế công nghệ tên lửa.

Tên lửa hành trình siêu thanh chống hạm BrahMos, hợp tác giữa Nga và Ấn Độ, nặng 2,8 tấn (phiên bản cho máy bay) và 3,2 tấn (cho tàu chiến, tàu ngầm), dài 9,4 m, đường kính 0,67 m, mang đầu đạn 300 kg, bắn xa tới 300 km. Tốc độ bay là 3.000 km/giờ. Tuy nhiên một nguyên nhân khác khiến tên lửa này khó bán là giá đắt: 2,3 triệu USD/quả - Nguồn: DRDO

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại