Ấn Độ điều phi đội Su-30MKI áp sát Trung Quốc

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Một phi đội máy bay chiến đấu tiên tiến Su-30MKI sẽ được triển khai bổ sung tới căn cứ không quân chiến lược Chabua giáp biên giới Trung Quốc.

Chia sẻ những thông tin này, Trung tá Không quân Ấn Độ Gaurav Mani Tripathy nói với các nhà báo trước thềm kỷ niệm 81 năm Không quân Ấn Độ vào ngày 8/10 tới rằng Phi đội siêu tiêm kích đa năng Sukhoi-30MKI bổ sung sẽ được sử dụng để tuần tra bầu trời trong khu vực.

Động thái này của Không quân Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh vài năm gần đây, quan hệ tại khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc triển khai quân đội đồn trú ở biên giới của cả hai nước này.

	Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.

Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.

Với việc sắp sửa cho nghỉ hưu Phi đội MiG-21 cuối cùng, Tripathy cho biết, căn cứ đã thực hiện nâng cấp và mở rộng cơ sở hạ tầng để chuẩn bị tiếp nhận Sukhoi-30MKI, những máy bay chiến đấu đã bàn giao trong tháng 2 năm 2011.

Nói về Su-30MKI, Tripathy cho biết chiếc máy bay này được sản xuất bởi Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) theo giấy phép của công ty Nga Sukhoi.

Ông này khẳng định, biến thể máy bay chiến đấu hạng nặng, tầm xa, mọi điều kiện thời tiết của Ấn Độ đã được nâng cấp hơn so với nguyên mẫu Su-30MK và nhiều khả năng hơn các máy bay của Trung Quốc (Su-30MKK/MK2) và Malaysia (Su-30MKM).

	Su-30MKI của Không quân Ấn Độ có nhiều khả năng hơn Su-30MKK của Trung Quốc.

Su-30MKI của Không quân Ấn Độ có nhiều khả năng hơn Su-30MKK của Trung Quốc.

Nói về căn cứ Chabua, ông Tripathy cho hay, "Căn cứ đã phục vụ như là nơi chủ yếu để triển khai quân đội ở Arunachal Pradesh với các máy bay vận tải và trực thăng khác nhau."

Cơ sở Chabua được xây dựng vào năm 1939 và sử dụng trong suốt Thế chiến II bởi lực lượng Đồng Minh chống lại xâm lược các lực lượng Nhật Bản.

Là một căn cứ Không quân Ấn Độ, Chabua còn đóng vai trò là nơi huấn luyện phi công trẻ MiG-21, Tripathy nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại