Mỹ sẽ chuyển giao cho Ấn Độ 90 công nghệ quân sự nhạy cảm

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Một số nguồn tin từ Ấn Độ cho biết Mỹ đã đưa ra danh sách 10 công nghệ quân sự nhạy cảm để chuyển giao cho New Delhi. Trong tương lai, con số này có thể lên tới 90.

Tờ Times of India đưa tin hôm 2/10 rằng Mỹ đã gửi tới New Delhi danh sách 10 công nghệ quốc phòng có thể chuyển giao cho Ấn Độ. Đây là một dấu hiệu cho thấy Mỹ muốn đưa Ấn Độ vào một nhóm các nước đồng minh thân cận nhất để Mỹ có thể chia sẻ các lợi ích nhạy cảm như vậy mà không cần kiểm soát xuất khẩu.

Một số nguồn tin đáng tin cậy từ Ấn Độ đã xác nhận thông tin này và còn cho biết đây là các công nghệ quân sự nhạy cảm. Cũng theo những nguồn tin này, New Delhi đang “xem xét” những lời đề nghị này và sẽ trả lời cho Washington sớm.

Mỹ đã đề nghị Ấn Độ cùng hợp tác sản xuất tên lửa Javelin
Mỹ đã đề nghị Ấn Độ cùng hợp tác sản xuất tên lửa Javelin

Trong khi đó, Mỹ đang trưng cầu ý kiến từ ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ của mình để xác định những công nghệ tiếp theo có thể chia sẻ và chuyển giao cho Ấn Độ.

Theo một số nguồn tin từ Mỹ, số lượng công nghệ quân sự như vậy được chuyển giao có thể vượt quá 90.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết Mỹ đã gửi tới Ấn Độ một văn bản giải thích Ấn Độ đang ở vị trí nào trong hệ thống xuất khẩu của Mỹ.

Chúng tôi đã chứng minh nhiều lần rằng chúng tôi có thể chuyển giao công nghệ nhạy cảm cho Ấn Độ. Chúng tôi điều chỉnh hệ thống của mình để có thể chuyển giao công nghệ cho Ấn Độ nhanh nhất, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng. Tất nhiên, tất cả quá trình này sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể và sẽ luôn có một số công nghệ mà chúng tôi giữ riêng cho mình” - Ông Ashton Carter nói.

Khẳng định rằng Ấn Độ đã được xếp vào nhóm đồng minh thân cận của Mỹ, Carter cho biết chính quyền của ông Obama hiện đã xếp Ấn Độ vào nhóm G8 để nhận được những công nghệ tốt nhất từ Mỹ mà không cần kiểm soát xuất khẩu.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho biết một số bước tiến đã được thực hiện để mở rộng quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ, dần chuyển đổi từ mối quan hệ "kẻ mua - người bán" sang thành hợp tác phát triển và sản xuất trong lĩnh vực quốc phòng.

Trước đó, Mỹ đã đề nghị Ấn Độ cùng hợp tác phát triển một biến thể tiếp theo của tên lửa chống tăng Javelin, đồng thời còn đề xuất muốn được tham gia hỗ trợ New Delhi phát triển công nghệ cho tàu sân bay nội địa của nước này, trong đó bao gồm hệ thống máy phóng điện từ (EMALS).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại