Ấn Độ dành 7,5 tỷ USD mua máy bay chiến đấu Nga

(Soha.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng sẽ hoàn tất thương vụ bán máy bay chiến đấu, trị giá 7,5 tỷ USD cho Ấn Độ vào tuần tới.

Đài tiếng nói nước Nga đưa tin, các nguồn tin quốc phòng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng sẽ hoàn tất thương vụ bán máy bay chiến đấu, trị giá 7,5 tỷ USD cho Ấn Độ vào tuần tới.

Tổng thống Putin vừa thăm Ấn Độ ngày 17/12 vừa qua và đã ký hợp đồng bán 42 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 MKI và cung cấp dài hạn 970 máy bay chiến đấu khác cho Ấn Độ. 

Trị giá các hợp đồng vừa nói không được tiết lộ vì hai bên chưa đồng thuận về lượng đơn đặt hàng.

Ấn Độ dành 7,5 tỷ USD mua máy bay chiến đấu Nga. Ảnh: Chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MKI.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại cho biết các hợp đồng mang lại cho nước Nga không dưới 7,5 tỷ USD.

Trong diễn biến liên quan, Nga đã chuyển giao lô máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17V-5 cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ theo hợp đồng cung cấp 80 máy bay, được ký bởi nhà sản xuất vũ khí Nga Rosoboronexport và New Delhi trong năm 2008, với giá trị hợp đồng là 1,34 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại