30 cao thủ Thiếu Lâm gia nhập Thủy quân lục chiến Hạm đội Nam Hải

Thanh Phong |

(Soha.vn) - 30 tân binh lần này đều được lựa chọn trong số cao thủ võ lâm ưu tú của Thiếu Lâm Tự, họ tình nguyện nhập ngũ và phục vụ trong lực lượng hải quân.

Tờ China News ngày 19/12 đưa tin, sáng hôm qua 19/12, 30 cao thủ môn phái Thiếu Lâm đã lên tàu từ Trịnh Châu, Hà Nam - kinh đô của phái Thiếu Lâm tới Trạm Giang, Quảng Đông, nơi đóng đại bản doanh của hạm đội Nam Hải để trở thành tân binh của lực lượng Thủy quân lục chiến Trung Quốc.

30 đệ tử, cao thủ môn phái Thiếu Lâm
30 đệ tử, cao thủ môn phái Thiếu Lâm "tự nguyện tòng quân" tham gia lực lượng Thủy quân lục chiến hạm đội Nam Hải

30 tân binh này đều là đệ tử xuất thân từ Thiếu Lâm Tự và từng tham dự màn biểu diễn khai mạc, bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008, đồng thời năm nào họ cũng xuất hiện trên chương trình truyền hình đón tết Âm lịch tại Trung Quốc với những màn biểu diễn tuyệt kỹ võ thuật Thiếu Lâm.

Nghiêm Thư Vĩ, Trường phòng Động viên thành phố Đăng Phong tỉnh Hà Nam, trưởng đoàn dẫn 30 võ tăng Thiếu Lâm tới Quảng Đông nói, tham gia lực lượng Thủy quân lục chiến họ sẽ phát huy được sở trường quyền thuật và đoản đao của mình. 

Trong số 30 đệ tử Thiếu Lâm, có người là quán quân tán thủ thế giới, có người là huấn luyện viên võ thuật phái Thiếu Lâm
Trong số 30 đệ tử Thiếu Lâm, có người là quán quân tán thủ thế giới, có người là huấn luyện viên võ thuật phái Thiếu Lâm

30 tân binh lần này đều được lựa chọn trong số cao thủ võ lâm ưu tú của Thiếu Lâm Tự, họ tình nguyện nhập ngũ và phục vụ trong lực lượng hải quân.

Nghiêm Khang Lợi, một quán quân tán thủ thế giới năm nay mới 20 tuổi là một trong số 30 võ sinh Thiếu Lâm "xuất sơn" lần này. Năm 16 tuổi, Lực xin vào học viện Võ thuật Thiếu Lâm Tự trực thuộc chùa Thiếu Lâm ở Sùng Sơn, Thiếu Thất.

Theo Trưởng phòng Động viên thành phố Đăng Phong, những tuyệt kỹ quyền cước và đoản đao Thiếu Lâm sẽ phát huy tối đa khi họ trở thành lính Thủy quân lục chiến
Theo Trưởng phòng Động viên thành phố Đăng Phong, những tuyệt kỹ quyền cước và đoản đao Thiếu Lâm sẽ phát huy tối đa khi họ trở thành lính Thủy quân lục chiến

Tháng 3/2011, Lợi từng đánh bại tuyển thủ từ 16 quốc gia tới tranh cúp Võ Đức tổ chức tại tuần lễ Võ thuật quốc tế Hồng Kông lần thứ 9.

Ngoài ra, trong số 30 đệ tử Thiếu Lâm còn có Hà Minh Tuấn, một huấn luyện viên võ thuật thuộc học viện Võ thuật Thiếu Lâm Tự cũng "xuất sơn tòng quân" lần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại