“Ác mộng” đáng sợ của HQ Pháp khi Nga không nhận được tàu Mistral

Vy Lam |

Hải quân Pháp đã không giấu giếm việc họ hoàn toàn không muốn nhận 2 chiếc Mistral trong trường hợp Paris không giao tàu cho Moscow.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho hay, Hải quân Pháp rất hy vọng thỏa thuận cung cấp tàu Mistral giữa Paris và Moscow được giải quyết ổn thỏa và người Nga sẽ nhận được 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral của mình.

Trong bài viết trên Nhật báo l'Opinion, nhà báo Pháp Jean-Dominique Merchet (chuyên về các vấn đề quân sự) cho biết:

Bộ Tổng tham mưu Hải quân Pháp không muốn hủy bỏ thỏa thuận tàu Mistral, bởi trong trường hợp này, 2 con tàu sẽ được chuyển sang cho Hải quân Pháp.

Trong khi đó, các thủy thủ Pháp không muốn có thêm 2 chiếc Mistral nữa.

“Tại Sở chỉ huy Hải quân, bất cứ câu hỏi nào về tương lai của tàu "Vladivostok" và "Sevastopol" (2 tàu Pháp đóng cho Nga) đều chỉ nhận được sự im lặng.

Các thủy thủ lo ngại rằng giới lãnh đạo chính trị sẽ đi đến một quyết định hiển nhiên: Tống 2 con tàu này sang cho Hải quân Pháp.

Tuy nhiên, Hải quân Pháp đã không giấu giếm việc họ hoàn toàn không muốn nhận 2 tàu Mistral này” – Merchet cho biết.

Hải quân Pháp không muốn có thêm 2 chiếc Mistral nữa.

Hải quân Pháp không muốn có thêm 2 chiếc Mistral nữa.

Hải quân Pháp đã có 3 tàu đổ bộ lớp Mistral, được đưa vào biên chế trong giai đoạn 2006 – 2012.

Theo Merchet, các thủy thủ Pháp hài lòng với 3 chiếc tàu này và không thấy cần thiết phải có thêm tàu Mistral nữa.

Việc Hải quân Pháp phải tiếp nhận thêm 2 tàu Mistral trong khi ngân sách không thay đổi sẽ khiến các lực lượng tàu khác bị thu hẹp, như các tàu nhỏ hơn.

“Đó là một cơn ác mộng thực sự đối với các Đô đốc, họ sợ sẽ xảy ra sự mất cân bằng trong sức mạnh của Hải quân Pháp do phải phụ thuộc vào một vài tàu chiến lớn” – Marchet nói.

Có khả năng Pháp sẽ không thể tìm được khách hàng khác mua tàu Mistral thay thế Nga, do tới nay vẫn chưa có quốc gia nào tỏ ý sẵn sàng mua 2 con tàu này.

Trước đó, Merchet cho biết, chi phí duy trì và bảo dưỡng 2 tàu Mistral tại cảng Saint-Nazaire khiến Pháp tiêu tốn 5 triệu euro (khoảng 5,4 triệu USD) một tháng.

Theo Merchet, trong trường hợp Pháp quyết định không chuyển giao tàu Mistral cho Nga và hoàn lại số tiền mà Moscow đã trả trước cho 2 con tàu, Paris sẽ phải móc túi ra 890 triệu euro (960 triệu USD).

Tổng thiệt hại, bao gồm cả tiền phạt và bồi thường, sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ euro.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại